Hello , chào mọi người tui tên là Vũ Tiến Linh và tui là 1 thằng hủ nghiện anime và những thứ khác .....và như mọi người thấy là tui đang thử sức để hoàn thành bộ truyện này với lỗ lực .....È hèm thôi không dài dòng nữa , vô thôi(>~<)
-----------------------------------------------------------------------------------
Vẫn như mọi khi , cậu thức dậy sau một giấc ngủ sâu . Ánh sáng nhè nhẹ lướt qua mái tóc cậu , làn gió nhẹ đưa hương hoa từ ngoài ban công vào nhà..Haizzzz lại thêm một ngày mới bắt đầu.
Cậu xuống giường thay một bộ quần áo chỉnh tề để đi làm . Nụ cười cậu như tỏa ra ánh nắng khiến ai nhìn vào cũng muốn vui vẻ theo . Sau khi lấy xe , cậu nhanh chóng lái xe tới công ty của mình làm việc . Từ đầu năm trước cậu đã nộp đơn vào một công ty khá lớn và cậu đã được chọn lọc bình yên vào được công ty . Lí do mà cậu được tuyển vào nhanh như vậy chính là vì sự am kiểu về chuyên ngành kinh doanh này của cậu , cậu hoàn toàn trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà ban giám khảo đã đề ra . Không những vậy mà khi mới vào công ty thì cậu đã nhanh chóng có thể hòa nhập và giúp đỡ cấp trên cũng như những cấp dưới của mình . Cứ như vậy yên ổn mà ngồi lên chức quản lí .
Lái xe tầm 15 phút , cậu liền có mặt tại công ty lễ phép chào hỏi các đồng nghiệp khác rồi nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình . Vừa n
gồi xuống bàn thì đã có thể thấy ngay lâpn tức ....... một đống hồ sơ giáo án cần cậu xem qua , một đống việc đang chờ cậu giải quyết . Không còn cách nào khác cậu chỉ đành thở dài ai oán .
Tua cực mạnh//;^;//
Cuối ngày .
?? : Quản lí tôi về trước nha~~
//Đang cắm đầu trong đống tài liệu//Cậu giật mình nghe tiếng của đồng nghiệp thì liền đáp ậm ừ vài tiếng coi như lời chào rồi lại lao đầu làm việc . Điền phần còn lại của tài liệu vào máy tính , cậu khẽ khàng đóng máy tính lại rồi sau đó liền ra về .
Lúc này cũng đã là 20 giờ tối rồi , thong dong đi cả đoạn đường , bỗng nhiên cậu lại dừng xe lại . Như thể cậu đã nhìn thấy gì đó , cậu mở cửa xe lao nhanh ra phía bờ biển.
Tiểu Mễ(cậu) : Này....chết tiệt đừng đùa..
Cậu như nói mà như thét lên trong tiếng gió vậy . Cậu lao ra phía bờ biển xong lập tức quay lại gọi đội cứu hộ tới . Lát sau liền có tiếng còi xe inh ỏi vang vọng tới . Không sai ,vừa rồi chính là cậu đang ngồi trên xe thì nhìn thấy có thứ gì đó như thể đang vùng vẫy trong nước , ban đầu cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng càng ngày lại càng thấy không hiểu sao thứ đó càng ngày càng yếu đi ,càng ngày càng chìm xuống nên cậu đã quyết định xuống đó xem thử........Quả nhiên ,lần này có thể coi như cứu được một "mạng người" rồi .
Tua time//;^;//
Cậu mệt mỏi ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu . Thật hết chỗ nói , cuối cùng là vẫn quyết định tới đây . Người là do mình cứu trả nhẽ lại không có trách nghiệm gì sao . Đợi mãi vẫn không thấy bác sĩ đi ra .
Haizzzzz ..... -cậu thở dài.
Nghĩ lại chuyện đó cũng quá đáng sợ rồi . Khi cứu người lên mấy anh chàng trong đội cứu hộ đã hô hào loạn cả lên
????: Là một cậu thanh niên ......cậu ta còn sống mau đem xe đầy tới đây.
Cậu nghe vậy cũng theo sự tò mò chạy tới xem mặt cậu trai mà mình vừa cứu thì........Thật kinh khủng.
Hai tay anh ta bị buộc bằng mợt sợi dây dài thòng , chân cũng bị rỉ máu . Có lẽ bị đuối khá lâu môi của anh ta đã bắt đầu thâm tím lại . Tròng mắt trắng bệnh khiến cậu tá hỏa cậu ngã ngửa về đằng sau ......Bây giờ ở trong bệnh viện nghĩ lại mà vẫn còn thấy sốc.
Cậu mệt mỏi nhìn vào đồng hồ . Cậu giật mình , đã 23 giờ rồi . Cậu nhanh chóng đi ra ngoài nói lại với bên bệnh viện rồi lại ra về .
Ấy vậy mà, cậu không biết rằng mình với anh chàng kia đã có một sự liên kết lạ lùng.
--------HẾT PHẦN 1 ------
(mong mọi ngừi sẽ chờ đón các phần típ theo)thân♡♡