Anh, sao ngày hôm ấy anh lại nằm đó, với một vũng máu ?
Anh bị thương nặng lắm, một chiếc xe mù tịt đâm vào anh, anh ơi, sao anh lại nằm đó ?
Trong cuốn nhật kí của cô tràn ngập những câu nói oán hận, cô thực sự không hiểu sao cái gì thuộc về cô ông trời cũng cướp đi ?
Từ cha mẹ mất trong một vụ hỏa hoạn đến em gái mất trong vụ cướp bóc, hôn phu mất trong vụ đắm tàu rồi giờ là anh trai mất trong vụ tai nạn giao thông ?
Một câu nói của một vị bác sĩ già làm cô nhớ mãi :
- Cô gái, thôi đi, cô có nỗ lực đến đâu thì cậu ta cũng sẽ bỏ cô thôi.
Từng lời, từng lời như cứa mạnh vào trái tim đau khổ của cô, họ chỉ biết nói thế thôi sao ?
Anh là người thân duy nhất em tin tưởng, vậy mà anh cũng bỏ em đi sao ? Vì vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đó sao ? Hả ? Anh nói gì ? Anh ơi !
- Anh ơi ! Đừng bỏ em mà ! Tại sao anh cũng bỏ em đi ?
Cô còn nhớ lời cuối cùng anh nói với cô, đau khổ thật đấy !
- Đau khổ anh trải qua quá nhiều nhưng em thì chưa, anh...a xin lỗi em, a...anh không thể bảo vệ cho e...em
- Anh, đừng nói nữa, anh phải cố lên ! Em không thấy mất anh được!!
Anh vuốt má cô, trong khi xe cấp cứu đang kẹt giữa đường cao tốc, anh biết anh không qua khỏi rồi. Anh vuốt tóc cô, rồi nắm lấy đôi tay run lẩy bẩy của cô. Đôi tay anh luôn ấm áp, như thuở nhỏ hai người luôn nắm tay nhau dạo quanh các góc phố và bày trò nghịch ngợm với nhau. Nhưng con người bất hạnh này không giữ được lời hứa đem lại một đời bình an cho cô em gái nhỏ của mình.
- Anh, vô dụng lắm đúng không ?
- Không, anh không vô dụng, anh là tất cả với em kia mà !
Vị bác sĩ già im lặng nhìn họ, với vết thương nặng của anh anh sẽ chẳng qua nổi. Cô cầu xin ông ta nhưng vị bác sĩ một đời tâm huyết này chỉ biết lắc đầu và thở dài tỏ vẻ lưỡng lự. Ông băn khoăn điều gì ? Ông không đủ khả năng để làm điều đó, đôi mắt ông không thể cầm máu cho vết thương thảm khốc kia.
Dẫu anh một tay che trời ở đất Hoa Giang này nhưng công chúa của anh anh lại không bảo vệ được nữa.
Tít, một tiếng tít dài như đâm hàng ngàn mũi dao vào da thịt cô, cô ớn lạnh và hét lên giận dữ. Sao ông trời lại mang anh đi ? Tiếng kêu dài của máy đo nhịp tim kết thúc, hòa lẫn trong nụ cười đẹp như buổi sớm mai của anh.
- Anh ơi, nơi ấy anh đi phải hạnh phúc nhé, anh sẽ nhớ ai cũng được nhưng anh phải nhớ em nữa. Nếu không, em sẽ giận anh lắm !
Cô nói nhỏ với anh, đôi tay ấm áp của anh giờ đã giá băng, anh ra đi về nơi có cầu vồng, anh thường nói thế. Con người ta sau khi chết có thể lên thiên đàng và ngồi trên cầu vồng phía chân trời phía xa ngắm nhìn trần gian, em không tin nhưng giờ mỗi khi em nhìn về phía ấy, sao em lại đau đớn đến lạ ?
Nơi đó, ở chân trời phía xa em vẫn luôn thấy hình bóng anh, hay do em nhớ anh quá mà đột nhiên hoang tưởng ?
- Anh, em vẫn luôn truy tìm kẻ hại chết anh, và em đã tìm được rồi ! Em đã trở thành một nữ cảnh sát như mong muốn và anh ơi, em mong anh sẽ luôn nhớ về em như một cô gái nhỏ nhé !
- Anh luôn gọi em là cô gái nhỏ của anh, mặc dù em từng không thích nhưng bây giờ thực sự em muốn nghe anh gọi như thế lắm !
Anh luôn xuất hiện trong các giấc mơ sau này của cô, và anh luôn gọi cô là cô gái nhỏ trong những giấc mơ ấy, cô hỏi anh
- Anh, nơi đó cầu vồng chờ ai ?
Anh luôn đáp :
- Nơi đó cầu vồng chờ em !