Tương truyền rằng.. sâu trong khu rừng kia.. có một vị tiên nữ xinh đẹp đang sinh sống.
Cô có mái tóc vàng óng ánh tựa ánh nắng ban mai, có khả năng làm muôn hoa đua nở mỗi lần đi qua...
Cô đi đến đâu, những bông hoa rực rỡ nở rộ đến đấy, đôi chân cô đẫm trên nền cỏ xanh mướt... cảnh tượng mới đẹp làm sao...
Nhưng thật lạ kỳ làm sao... trên đôi tay xinh đẹp kia, lại đang lủng lẳng một chiếc xích dày và nặng. Đôi chân mỏng manh cũng đang bị xích lại. Gương mặt của cô bị che đi bởi một tấm vải đỏ. Trên người cô, là hỉ phục.
Tự hỏi... phu quân của cô, là ai?
Vậy thì thật tiếc làm sao... phu quân của tiên nữ xinh đẹp ấy, lại chính là một con quái vật mang dáng hình của người do đã tu luyện nhiều năm.
Người ta nói rằng, hắn thân là nam nhân, nhưng lại có làn da trắng do luôn được tắm trong máu người thường xuyên, có một đôi mắt sáng lấp lánh do hấp thụ từ đôi mắt của những kẻ xấu số không may bị hắn giết chết. Gương mặt của hắn rất đẹp, như để mê hoặc tất cả mọi người..
Gương mặt ấy đang rất vui, vì hắn tìm được món đồ chơi mới rồi. Bộ dạng thản nhiên của cô khi bị hắn cầm tù thật khiến hắn ngạc nhiên.
Có cô, nơi chốn lạnh lẽo của hắn bỗng nở rộ ngàn hoa. Dù bị hắn cầm tù, cô cũng chưa bao giờ oán than,cũng không rơi một giọt nước mắt.
Cô đối tốt với hắn, hắn cũng chẳng việc gì phải đánh đập cô. Nhưng hắn luôn khao khát, một ngày được thấy cô cười, được thấy cô rơi lệ vì hắn.
Vậy nên, ngày hôm ấy, hắn gỡ bỏ khoá ma thuật cho cô. Hắn muốn cô chạy trốn, sau đó tìm cách bắt cô về, cái cớ đó có thể khiến hắn đánh cô vì tội bỏ trốn.
Nhưng cô không chạy, sau khi được cởi khoá, cô không những không chạy trốn, ngược lại, còn giúp hắn chăm sóc cỏ cây, vườn tược.
Hắn hỏi cô sao lại không muốn đi, cô chỉ bình lặng mà nói: “ Đây là nơi của tôi, tôi còn đi đâu được chứ.”
Hắn thực sự thích thú, lâu dần, hắn yêu cô. Còn cô, thật chẳng phải thiếu nữ ấy nghĩ gì.
Hắn quan tâm cô hơn, không còn cầm tù cô nữa. Cũng không bao giờ la mắng, luôn nhẹ nhàng, đôi khi còn dịu dàng vuốt ve cô.
Một ngày, cô rời khỏi hắn.
Hắn ngỡ ngàng, đêm hôm ấy, hắn trở về, hoa trong vườn héo úa, toàn bộ mọi thứ đều trở về trạng thái ban đầu, khi cô đến, chúng mang đậm sắc màu yêu thương, luôn toát lên sự ấm áp, xinh đẹp, dịu dàng, tựa như cô vậy.
Bây giờ, chúng héo úa, xơ xác, tàn tạ, nhuốm một màu đen u tối. Hắn rất giận giữ, lật tung mọi thứ tìm cô, nhưng đều không có gì, dường như cô chưa từng đến đây, cô chưa từng gặp hắn, cũng chưa từng bước chân vào thế giới của hắn vậy.
Hắn điên cuồng tìm kiếm cô, không biết tại sao cô lại rời bỏ hắn, cô biến mất tựa như một làn khói. Chẳng phải trước đây cô rất ngoan sao?
Hắn đến khu rừng trước kia, nhưng chẳng thể tìm thấy cô. Cô đi đâu? Rốt cuộc, nàng biến đi đâu rồi?
Hắn tuyệt vọng rồi. Đúng lúc ấy, một ánh sáng dịu dàng ấm áp khẽ bao trùm lên bóng tối của hắn. Hắn quay lại. Là cô ?
Không! Là máy điều hoà tỏa nhiệt thôi! :v