Anh, một người đàn ông đẹp trai, giàu có; còn Cô, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng...
Anh gặp cô khi còn học mẫu giáo, họ làm bạn với nhau, trải qua những rắc rối với nhau. Khi lên cấp 1, anh siêng năng học hỏi, cô thì cố gắng học theo anh. Đi ăn, họ cũng dắt tay nhau đi ăn, cô thích món gì, anh đều nhớ rõ... Họ giống như hình và bóng, không thể tách rời...
Lên cấp 2, họ vẫn đi cùng nhau, từ trong lớp đến ngoài sân trường, cô lúc nào cũng lẽo đẽo sau anh. Người ta gọi cô là "Cái đuôi xinh xinh", nhưng bất chấp người ta nói gì, cô lúc nào cũng theo anh... Đôi lúc, nhiều đứa con gái vì ghen tức mà bắt nạt cô, anh lại đứng ra bảo vệ, cho cô... Thời cấp 2 của họ, trôi qua êm đềm, nhanh chóng như thế...
Đáng lẽ là thế.... Nhưng...
Cấp 3, họ lại học khác trường, lúc đầu, cô gửi thư cho anh. Anh có hồi âm, nhưng thông tin lại nhạt nhòa... Càng ngày về sau, việc viết thư ngày càng kiệm đi, cô không viết thư cho anh nữa, anh cũng không buồn viết thư hỏi tại sao, trớ trêu quá mà...
Tốt nghiệp, cô cũng không gặp anh, cô gạt suy nghĩ đó đi, nghĩ rằng mọi truyện đã kết thúc rồi, có lẽ thế... Cô tung tăng, nhún nhảy khắp trường. Bỗng nhận ra rằng, bầu trời hôm nay xanh, còn hoa thì nở bung làm sao... Chắc là điềm may rồi...
...Nhưng không, ngay lúc cô bước ra khỏi cổng nhà trường, cũng là lúc sóng gió của cô bắt đầu ập đến, nhưng cô còn trẻ, không hề biết truyện gì sẽ đến với cô....
Mấy năm sau...
Cô gặp lại anh ở một quán bar, sự kiện ấy, ngày hôm ấy, chính tay anh đã lấy đi thứ quý giá nhất của cô. Cô tỉnh lại, bàng hoàng khi nhận ra người bạn ấy. Cô lặng lẽ rời đi, nhưng bị anh bắt lại. Anh nói "Việc đã làm, sao không làm người yêu?". Cô bị thuyết phục bởi câu nói đó, cô đồng ý, nhưng không biết về thảm họa anh dành cho cô...
Cô đi phỏng vấn lần đầu tiên, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, anh... lại đến, lại bảo vệ cô, lần nữa... Cô đi đến phòng phỏng vấn, vì đã đỗ tốt nghiệp với điểm số cực cao, cộng việc gia thế cũng tốt, cô được nhận đi làm thư ký ngay...
Thế nhưng, khi cô vào phòng chủ tịch, hắn cưỡng hiếp cô, cô gắng sức chống cự, nhưng bất thành. Anh đi vào, nhìn thấy cô ở với một người đàn ông khác, nên đã sinh hiểu lầm... Anh đâu có biết, cô đã đau đớn chừng nào đây?
...Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó...
Cô đến quán bar, gặp anh, đang định giải thích, thì lại có một ả đàn bà đang ngồi trên đùi anh, cô thất vọng. Đây là anh ấy ư? Người bạn quý báu của cô đâu rồi? Hay nó đã bị dòng đời cuốn trôi rồi? Cô chạy đi, bị một tên lưu manh giữ lại, cô cố gắng chạy thoát. Đúng lúc đó, hắn bị cô đạp vào chân. Theo bản năng, hắn đẩy cô ra đường.... Cô bị tông...
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy, là một ánh sáng lóe vào mắt mình. Thoạt đầu cô cảm thấy vô cùng đau, nhưng chẳng bao lâu, cô thấy rất bình thường. Lạ quá, cô thấy mặt cô chảy ra thứ gì đó vừa ẩm vừa nóng. Cùng lúc đó, cô thấy mình nhẹ như bâng.
Cô được bác sĩ đưa đi, anh đã đến, có dự cảm không lành, anh cầu xin bác sĩ giúp đỡ cô. Anh đã hối hận, anh đã hiểu lầm cô, anh đã đọc di thư của cô dành cho anh, nhưng đã quá muộn... Bác sĩ nói không thể cứu sống cô được nữa, anh sụp xuống... Anh mất cô rồi, đánh mất thật rồi, anh đã không còn cơ hội nào nữa... Chắc vậy...
Nhiều năm sau...
Vợ anh đã hạ sinh một bé gái, bé gái kháu khỉnh, anh lại thấy bé giống như cô, anh quyết định, đặt tên là Lục Yến Nhi tên của cô...
Kết
Và đúng như mong đợi của anh, không hiểu sao, con bé càng lớn càng giống cô ấy, anh quyết định rồi, anh sẽ bảo vệ cô bé, suốt đời, điều mà anh đã không thể làm với cô ấy...
HẾT
Tác giả: Hoa Cải Vàng
Comment đi mọi người ơi...
Like cũng được mọi người ơi...