Kaze thích Lilian.
Điều đó ai nhìn vào cũng biết.
Nhưng vì sao Kaze lại thích Lilian như thế...Thật sự không phải ai cũng rõ ràng. Ngay cả Lilian cũng vậy.
•
•
•
Như mọi ngày, Kaze lẽo đẽo làm cái đuôi liên tục lải nhải với Lilian trong khi có vẻ cô ấy chẳng bận tâm về cậu ta lắm. Khi cậu ta đang dang dở mọi chuyện, chẳng biết tiếng sấm từ đâu tới làm Kaze chợt khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời mưa, mưa rất to làm cậu ta lại nhớ tới những ngày tháng ấy.
Kaze nhìn như dại ra trong con ngươi của cậu ta lần lượt là những cảm xúc phức tạp lộn xộn từ kinh ngạc rồi khiếp sợ và đầy u buồn.
[Ngày tháng ấy đã qua như thế nào nhỉ?]
Kaze chợt nghĩ tới...
Phải rồi, cậu ta đã từng như một con búp bê vô hồn chẳng biết đau, nhỉ?
Lúc ấy, có phải ngày nào cũng mưa như thế này không? Có lẽ là có chăng?
•
•
•
Kaze đã từng là một đứa trẻ chuột bạch, từ khi có nhận thức, cậu đã biết cậu đang ở trong một nơi nào đó có lẽ không phải dành cho trẻ con. Từng ngày từng ngày trải qua những thí nhiệm đầy đau đớn quả là một địa ngục trần gian đối với ai cũng vậy và Kaze cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ngày ấy cậu thường rất cô đơn, rất buồn tủi nhưng chẳng biết gọi tên những cảm xúc ấy. Một đứa trẻ đến tên cũng chưa được gọi qua? Có phải là rất thảm không?
Từng ngày trôi qua thật vô nghĩa rồi một ngày dù chỉ là trong mơ, cậu lần đầu tiên được “nói chuyện” ở một cánh đồng hoa mà cậu chưa một lần dám nghic tới.
“Cậu là ai vậy?”
Kaze mở to đôi mắt nhìn đối phương, gương mặt người ấy bị tầng sương che mờ nên cậu chẳng rõ nó ra sao nữa. Nhưng người đó không mặc bộ quần áo trắng như cậu mà là bộ quần áo thật nhiều sắc màu. Là “người từ thế giới bên ngoài” chăng? Như người ở phòng bên nói? Cô ấy, là “người từ thế giới bên ngoài”?
Như đã dự liệu trước Kaze sẽ đến, người đó quay lưng lại, tay cầm bó hoa hướng dương thật to, cậu là hét lên:
“Tôi là cậu!”
“Hả??”
Kaze nghệt mặt với cả một đầu đầy nghi hoặc, người kia lại cười phá lên khanh khách, nhẹ như bông hồng mà nói:
“Nói dối đấy! Kaze!”
Và cánh đồng hoa xa dần, thứ duy nhất còn cô đọng lại trong đầu cậu chỉ còn là nụ cười như hoa của cô ấy.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu thấy bản thân mình đang ở trong một không gian mở. Nói là không gian mở vì đây không phải “thế giới bên ngoài”. Họ đang cố cách ly cậu trong không gian tĩnh lặng này. Nhưng vì sao chứ?
Trong vài ngày sau đó, cậu liên tục gặp người con gái kia ấy, mỗi ngày đều là một ngày vui cười của cậu ấy. Trái tim Kaze dường như có chút rung động, song cậu lại vô cùng ghen tỵ.
Nụ cười hạnh phúc ấy,
Sự vô lo ấy,
Niềm vui ấy,
Tất cả mọi thứ!
Sự ghen ghét như thấm vào tận sâu trong tâm can cậu, mỗi lần gặp lại là một lần dày vò.
Vì sao cô ấy có?
Vì sao cậu không có??
Đi song song với sự ghen ghét đó, cậu còn thấy trái tim mình có chút không nghe lời.
Yêu ư?
Nào có thể?
Đâu thể yêu một người mà một lần nói chuyện nghiêm túc cũng chưa từng có?
Thật buồn cười.
Nhưng bản thân cậu lại chẳng biết đây là hạnh phúc hay thông khổ nữa. Chỉ biết cứ vậy mà trầm luân, trầm luân vào câu chuyện màu nắng của cô ấy. Trầm luân giả như chẳng biết trái tim đang thiết tha điều gì.
Sau đó những kí ức cuối cùng mà Kaze còn nhớ là cánh cửa trong không gian ấy bật mở và cô ấy bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt cậu.
Cô ấy đã cứu cậu.
Giọng nói ấm áp, sự quan tâm khi ấy cô ấy có lẽ đã quên nhưng cậu thì không bao giờ.
•
•
•
Chẳng biết cậu đã đứng trước khung cửa ấy nhìn ra ngoài trời đã bao lâu rồi, chỉ cho đến khi Lilian cảm thấy có gì đó không đúng và quay lại tìm Kaze mới biết, cậu ta vẫn luôn ở đó. Lilian có vẻ không vui lắm nhưng vào khoảng khắc ấy cô thấy cậu ấy bỗng nhiên nở một nụ cười.
Chẳng phải nụ cười lấy lòng cô, chẳng phải nụ cười khinh bỉ hay nhàn nhạt thường ngày. Đó là một ánh dương?
Lilian ngay lập tức bị chính bản thân mình doạ sợ, cô ngay lập tức gọi Kaze làm cậu ta chợt hoảng hồn.
Sau đó cậu ấy quay ra nhìn cô có chút như bị doạ sợ, có chút như kinh ngạc, lại có cả chút tiếc nuối. Cậu lắp bắp hỏi:
“Tiền... tiền bối?”
“Ngơ ngẩn gì thế, Kaze? Nhanh lên nào!”
[Phải rồi! Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng!]
Kaze quay trở lại dáng vẻ cún con như thường ngày ngoan ngoãn lẽo đẽo theo Lilian giải thích:
“Em nhìn cơn mưa chút thôi mà~”
Lilian nhướng mày nhìn lại cậu hơi cười, hỏi trêu:
“Nhớ nhà Mưa của cậu sao?”
Kaze có chút ngơ ngẩn nhìn lại ngay tắp lự mà đáp lại:
“Không! Là nhớ tia nắng ấm áp của chị!”
Nói xong còn không quên nở nụ cười thật tươi.
Lilian cứu rỗi cả tâm hồn và cái mạng này của cậu. Vậy thì cậu dùng cả đời để báo đáp cô ấy!
Xong! Cảm ơn vì đã đọc đến đây!
14.01.2021
Hoàn
Tôi có một câu chuyện sưởi ấm trái tim