bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng đôi cánh tươi mộng bóng những chiếc vuốt ở chân ở khoeo cứng dần và nhọn hoặc thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc guốc tôi coi cảnh lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ bỏ những ngọn cỏ gặm y như có nhát dao vừa lia qua đôi cánh tôi trước kia nhắn khủng hoảng bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm lưỡi mỗi khi tôi Vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giả lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn đầu tôi to ra và nói từng tả rất bướng hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhanh à nhầm nhọt như hai lưỡi liềm máy làm việc sợi do tôi dài và uốn công một vẻ rất đổi Hùng Dũng lấy làm hãnh diện với bà con về gặp gỡ ấy lắm cứ chóc chóc tôi lại Trịnh Trọng và khoai hay đưa cả hai chân lên vuốt râu tôi đi đứng oai vậy mỗi bước đi tôi làm điệu Dũng đẩy các theo chân dung lên nhưng xuống cái hay cái chiếc rau cho ra kiểu cu con nhà có rõ tôi tận lắm dám cà khịa với tất cả mọi người trong sớm khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn không ai dám đáp lại bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả không nói có lẽ họ nãy hơn là sợ nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám haha ấy vậy tôi cho là tôi giỏi nhưng giả sóc nổi thường làm cử chỉ ngongcuồng la tài ba tôi đã quá mấy chị cào cào ngủ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua các chị phải lúc khuôn mặt trái khoai xoay dưới nhánh cỏ chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm thỉnh thoảng tôi ngứa chứ đá một cái ghẹo anh giọng võ khó lắm vừa vừa thôi nhé dưới đầm lên tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm có thể để đứng đầu tiên thiên hạ rồi ôi chao ơi có biết đâu rằng hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi tôi đã phải giải cảnh như thế thoát nạn rồi mà còn ưng Thuận quá ưng hận mãi thế mới biết nên đã trót không suy tính lỡ xảy ra những việc dại dột dù về sau có hối hận cũng không thể làm lại được câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời bên hàng xóm tôi có một cái hang của dế choắt nhé chắc là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trích thưởng thế đôi càng bè bè nặng lời trong đến xấu ghi gì mà cục có một mẫu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ đã dạy tính lớp lại ăn sói ở thì thật chỉ vì ốm đau luôn không làm được có một cáiở cũng chỉ bới nông sát mặt đất không biết đào sâu rồi khoét nhiều khách lên hang tôi một hôm tôi sang chơi thấy trong nhà nội lộn xộn tôi bảo o sao chú mày sinh sống cẩu thả quá thế nhà cửa đâu mà nên thành ngộ có vẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay này thử xem khi chú chui vào tổ luân chú phải làm còn đụng xác lên tận mặt đất làm cho ai trên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng ảnh chỗ nào trong tổ phỏng thử có Hằng chim chim nó nhòm thấy nó tưởng mòi nó mổ một phát nhất định chúng giữa lưng chú thì chú có mà đi đời ôi thôi chú mày ơi chú mày có lớn mà chẳng có khôn với chắc trả lời khi tôi bằng một giọng nói rất buồn rầu đưa anh em cũng muốn hôn nhưng không không được động đến việc là em thở rồi em không hơi sức đâu mà đào bới nữa lắm khi em cũng nghỉ nổi nhà cửa như thế này là nguy hiểm nhưng em nghèo sức quá Em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm như thế nào hay là bây giờ em nghĩ thế này cái xong anh là cho phép nói nói em mới dám nói rồi với chắc lên Minh Huân tôi bảo được chúng mày cứ nói thẳng chế chắc nhìn tôi mà gần anh đã nghĩ thương em thế này thì hay là anh đào giúp em một cái hết sang bên nhà anh phòng khách lửa đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy xem tôi khinh Biển vắng không thích sang nhà ta dễ nghe nhảy chú mày hôi như cú mèo thế này ta chịu sao được thôi im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt khi nãy đi đào tổ nông thì cho chết tôi về một chút bậnTâm một hôm dế Mèn bỏng chọc chị cốc rồi kêu dế rất ra chỉ cốc cứ tưởng là ghế chất nên nên đã 1 đã mỏ xuống uống một cái làm cho dế chắc bị chấn thương anh rất nặng ảnh tượng lấy đất mà cũng khiếp nằm im Thiêm thiếp nhưng đã đã giận chỉ có đứng tỉa lông cánh một lát rồi đi đi biết chỉ cốc đi rồi tôi mới mon men bò lên trông thấy tôi với chất khóc thảm thiết tôi hỏi câu nói nữa sao sao trước khi chết nhé chất nguyên tôi là không bao giờ hung hăng bậy bạ ạ có ốc không biết suy nghĩ sớm muộn rồi mang vợ màu hơn đấy khi tôi rất hối hận và câu chuyện đó đó đã giúp tôi rút ra một bài học nhớ đời .❤️♥️❤️