Anh và cậu ở bên nhau từ lúc mới lọt lòng cho tới giờ cũng đã được hơn 20 năm rồi. Cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng chơi, cùng lớn với nhau, gắn vó thân thiết chẳng khác gì thanh mai trúc mã. Thân thiết tựa hồ như dù trời có sập cũng chẳng thể tách rời.
Năm anh và cậu cùng 24 tuổi, hai người kết hôn trong sự ủng hộ và đồng thuận của quan viên hai họ. Trước sự chứng kiến của mọi người, anh và cậu năm tay nhau bước vào lễ đường hạnh phúc.
Năm anh 26 tuổi, tự anh lại ngồi đau khổ, cậu đi rồi, đi thật rồi. Anh ngồi ôm khung mang ảnh tươi cười của cậu rồi tự nhớ lại những mảng kí ức kỉ niệm hạnh phúc của cả hai mà đau lòng khóc lóc:
- Huhuhu bảo bối...hic...đừng bỏ anh mà...anh nhớ em lắm...hic...bảo bối ơi...làm ơn...anh xin em...về đi em...hic...
- Tổng Tài, Phu Nhân mới đi chơi có 3 tiếng thôi ạ, làm ơn ngài đừng làm cái bản mặt gợi đòn thiếu đánh như vậy ạ- Thư kí Kim không chịu nổi mà lên tiếng