Tôi là Lan Hương , tôi có một người bố và một người em trai , em trai tôi thì bị bệnh vì để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai tôi cùng với bố và em đã chấp nhận lời và lên tham quan một ngôi lang không có người sinh sống . Vào ngày khởi hành tôi rất háo hức nhưng chuyện không hề dễ dàng như tôi nghĩ . Đi được một đoạn đường tôi gặp một người cứ mãi lẩm bẩm một mình khi tiếng chuống reo không được ra khỏi nhà . Ngôi làng hẻo lánh đến vậy sao , đến một bóng người cũng không . Cuối cùng tôi cùng với bố và em trai đã tìm được một ngôi nhà để ở . Buổi sáng thật bình thường cho đến khi tối , tôi không nhìn thấy bố và em đâu nên đã đi tìm họ đúng lúc đó tiếng chuông bỗng dưng reo lên . Tôi đang định bước ra khỏi căn nhà thì có một người đàn ông mặc áo đen cản tôi lại và bảo tôi không được bước ra khỏi nhà khi tiếng chuông reo . Tôi vẫn mặc kệ và đi tìm bố và em , đi được một đoạn tôi thấy em đang nói chuyện với cô bé mặc áo màu đỏ , tôi đi ra và bắt người em về nhà chớp nhoáng đã không thấy cô bé áo đỏ đâu . Sau khi về nhà không biết bố tôi đã ở nhà từ bao giờ nhưng cách cư xử của bố rất lạ khi nhìn thấy chị em tôi mà không hỏi han gì . Càng ngày càng ngày tôi cảm thấy nơi này càng kì lạ , tôi nghĩ mình phải rời khỏi nơi này . Bố tôi lại ko chấp nhận ý kiến đó , bố tôi hôm nay thật là kì lạ , ban đêm không ngủ mà lại đi vào trong rừng . Tôi nghĩ không thể ở lại đây được nữa rồi , nhưng khi chuẩn bị rời đi tiếng chuông lại reo lên , trời lại bắt đầu mưa nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi nơi này , tôi chạy một mạch nhưng lại bị lạc đường và tìm được một chỗ trú . Hôm nay cũng mệt rồi tôi quyết định ngủ một giấc . Tỉnh dậy , tôi lại ở căn nhà của tôi và tự hỏi đây chỉ là một giấc mơ thôi ư . Câu chuyện đến đây là kết thúc nhưng nó không đơn giản như bạn nghĩ đâu .