Trong một lần đi du học tại Nhật Bản, tôi đã không khỏi rùng mình khi nhớ lại sự việc năm xưa...
Hôm ấy, tôi vẫn vừa đi học và làm việc như mọi ngày, chiều hôm ấy ở chỗ ga tàu điện - cái chỗ mà tôi thường hay lui đến để thuận tiện cho việc đi lại và làm việc, thì tôi bỗng thấy một người đàn ông độ hơn 40 tuổi sở hữu dáng vẻ cao gầy với làn da ngâm đen, thì tôi đã đoán ra đó chính là người vô gia cư.
Ông ta chỉ đứng cách tôi 6 7 mét, trong miệng ông ta phát ra tiếng nói lẫm nhẫm, tôi thấy cũng hơi lạ nên tiến lại gần để nghe rõ hơn tiếng ông ta đang nói là gì...
Tôi nhích nhích lại gần chỗ ông ấy đứng, không phải là phía đối diện, mà là độ chừng với góc ngang.
Thứ tiếng mà ông ta nói ra là tiếng Anh, tôi thì vừa nghe thì tất thảy đã hiểu, vì ông ta nói cộc lốc, chỉ nhiều nhất thì chỉ có hai từ. Tôi thấy quái lạ, liền ghé sát vào tai để nghe ông ta nói gì mà cộc lốc thế kia
Trên toa tàu điện, một người phụ nữ xuất hiện và đi ngang trước mặt ông ta thì, ông ta đột nhiên phát ra tiếng nói
" Heo "
Tôi nghe vậy thì chả thể nhịn cười được, nhưng tôi chỉ cười trong bụng chứ chả cười phá lên như một đứa điên...
Về phần là ông ta kêu người phụ nữ ấy là heo thì cũng đúng thôi, vì bà ta nhìn từ trên xuống dưới đều chả có chỗ nào là thon thả cả, trông như cái thùng tròn lũm di động cả. ..
Đến sau lưng người phụ nữ kia là một người đàn bà ăn mặt lịch sự, chỉnh chu, hình như là một doanh nhân thành đạt hay một tổng giá trị đốc công ty nào đó. Miệng ông ta vẫn phát ra tiếng thì thầm nhỏ:
" Người ''
Thêm một người đàn ông phát tướng, tôi tin chắc ông ấy sẽ nói là heo giống người phụ nữ kia, nhưng không , ông ta nói:
" Bắp"
Làm tôi cũng khá ngạc nhiên, tại sao ông ta lại nói như thế ? Rõ ràng là người đàn ông đó từ tướng tá cho đến khuôn mặt, đều... mập! Thì ông ta sao lại nói như thế được chứ ?
Thấy ông ta nói như thế phần thì tôi tin ông ta có khả năng đặc biệt, một là thấy được kiếp trước người ta hóa thành con gì hoặc có thể ông ta thấy ra được tương lai của người ấy ra sao...
Rồi ngày qua đi, tôi vẫn tò mò xem thử từng người một ông ta nói sẽ ra sao. Có người là con thỏ, khoai tây hay cà rốt...
Hôm ấy sự tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi đã quyết định là mình sẽ đi ngang qua để ông ta nói gì về mình
Thì đúng thật, ông ta có nói. nhưng với người khác thì sẽ không quan tâm và lắng nghe lời ông ta nói vì do là một sân chờ tàu điện thì có rất nhiều người nói chuyện rất ồn ào... Tuy nhiên, tôi vẫn có thể chăm chú lắng nghe lời ông ta nói
" Bánh mì ''
Tôi nghe như vậy, tôi rất thắc mắc và đi đến hỏi ông ta:
"Mấy hôm nay tôi đã nghe ông thì thầm vào những người đi qua trước mặt ông, chẳng qua là ông có năng lực gì đó ?"
"Ồ, sao cậu biết? "
" Tôi đã nghe ông thì thầm nên rất tò mò, nhưng tại sao ông lại nói ra những từ về toàn là trái cây hay con vật ?"
" Chẳng qua là tôi có một năng lực khác người trong đôi mắt. Kể ra thì năng lực này cũng thật vô dụng, tôi chỉ mới phát hiện nó về 2 năm trước... Đó là tôi sẽ thấy được những thức ăn mà người bị tôi nhìn trúng, nói chung chung là vậy ...! "
Quả đúng thật, lúc nãy tôi vừa mua vội một gói bánh mì để ăn qua loa để làm dịu đi cơn đói
" Oh, cũng thật vô dụng nhỉ ?! " - Tôi đã hết thắc mắc và tò mò về sự việc mấy hôm nay tôi đã cố gắng lắng tay nghe và đáp lại là một đôi mắt có năng lực vô bổ...
Chiều tối, khi vừa về đến nhà, tôi đã suy nghĩ về chuyện mà người đàn ông có năng lực ấy từ đôi mắt. Chợt, tôi rùng mình khi nhớ ra trong câu chuyện ấy, có một chi tiết khiến cho cả đời này tôi không bao giờ quên ...!
( Nhắc bạn: truyện Creepypasta thông thường sẽ kết thúc cộc lốc, vì để cho chúng ta phải xâu chuỗi lại các sự việc diễn ra trong quá trình kể chuyện và sẽ suy ngẫm lại câu chuyện này rất đến nỗi dùng mình và trước hết là nó sẽ khiến cho các bạn bị ám ám ảnh ) :))