Sự im lặng một cách lạ thường đã kiến nét mặc căn thẳng và nổi sợ của Minh và Khôi, càng lúc hiện rõ trên khuôn mặt hai người.
Những thanh kiến ấy bắt đầu quay tròn trong ngọn gió dữ dội tạo ra một màng trắng bảo vệ hai người, làng sương mù trẵng xóa ấy lại xuất hiện một lần nữa nó bao quay 4 thanh kiến ấy cùng với các bóng người lờ mờ bao quay rào hét :
"Hãy chả mạng lại đây..... trả mạng..... đây"
Khôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi quát :
"Các người đừng hòng đụng hay dọ bọn ta, vì các người sẽ không còn cơ hội sống đến ngày mai đâu, bọn ta cũng không sợ lũ ma quỷ các người đâu, nếu biết điều thì hãy mau cút còn không thì chỉ có chết".
Những tiếng cười ấy vang lên cùng cơm gió lần này những cái bóng ấy cũng đang dần lộ rõ thân hình.
Minh cố gắng nhìn kỷ thì thấy 4 cái bóng đó chính là (mẹ cậu, ông lão đã nuôi cậu, A Yên, người còn lại thì đeo mặc nạ)
Minh nhìn bọn họ rồi khóc còn khôi định ra tay nhưng bị cậu cản lại :
"Đừng... Đừng làm vậy mà họ điều là những người mà tôi thương yêu nhất"
Khôi lạnh lùng trả lời :
"Không bọn họ không phải là người bọn họ đang thao túm tâm lý của cậu đấy, đừng có tin họ"
Nói xong khôi tàn nhẫn giết chết ông lão, Minh ngã xuống đất, cậu khóc nức nở như không thể tin vào mắt mình nữa những người thân của cậu đang dần dần bị giết chết.
Giọng nói trong đầu cậu vang lên cậu lại nhìn thấy những chuyện lúc trước:
"Anh...Anh thật sự yêu em.....A Yên em còn sống sao đừng... đừng bỏ rơi anh...."
Từng gọt nước mắt rơi xuống cậu bước theo A Yên, nhưng cậu không biết đó chính là cái bẫy trong trận phát này một khi cậu đã bước vào đó thì không những cậu mà cả khôi, cả hai cũng sẽ điều chết.
Khôi nhìn Minh và cố gắng đánh thức và kêu cậu ấy quay lại, nhưng mọi nổi lực của cậu điều là một con số không .
Càng ngày cậu càng thấy minh đang đến gần với cái chết, cậu rơi nước mắt khi thấy người mà mình đang yêu thương nhất đang cận kề cái chết .
Khôi cố dùng hết những sức mạnh lúc trước của mình khi đến nhân gian để bảo ngăn cản trận phát, rồi chạy đến cứu minh mặc dù cậu có thể chết .
Khôi đặc Minh xuống một gốc gần đó cậu chạm môi của mình vào môi Minh để đưa nội đan, mà hàng ngàn năm qua cậu đã tí góp ở dưới âm phủ mặc dù cậu đang dần tan biến.
Không còn cách nào khác để phá hủy trận phát này cậu huy sinh thân mình, để xóa bỏ nó rồi dần dần tan biến trong làng sương mù .
Lúc tan biến cậu có nói với minh :
"Tôi sẽ không cho ai làm hại cậu, không còn tôi bên cạnh cậu sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, hay tự bảo trọng lời hứa của chúng ta cuối cùng cũng đã thực hiện....."
Minh vẫn còn hôn mê cậu nhìn thấy một bà lão, bà ta đưa cậu một viên thuốc và nói :
"Con vẫn còn một cơ hội để cứu anh ta, hãy bước vào trận 2 và nghe theo bản thân mình phá hủy giấc mộng ấy để cứu người đàn ông của mình"
Những đoạn ký ức ấy bắt đầu ùa về :
vẫn là 2 người đàn ông ấy họ đi cùng nhau sau đó người kia bị rơi xuống vực, chính người còn lại đã cứu cậu.
sau đó người đàn ông nọ nói với bạn mình :
"cậu đã cứu tớ một mạng, dù cậu ở đâu hay ra sao tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu...."
Những tháng ngày hạnh phúc hai người bên nhau rất vui vẻ họ vui đùa và ở chung với nhau dù cuộc sống rất vất vả .