Gió, lướt qua thật nhanh, để lại cho lòng người chút xốn xang, bâng khuâng đến lạ lùng.
Cũng giống cậu, lướt qua cuộc đời tớ thật nhanh, để lại cho tớ biết bao hy vọng mập mờ..rồi biến mất..không một lời từ biệt....
Suốt một tuổi thơ, tớ chưa từng thích một ai, và tự hạ quyết tâm rằng sẽ không rung động trước bất cứ ai. Nhưng đâu ai dự đoán được điều gì, phải không? Vào thời khắc quan trọng nhất, ranh giới của sự thành công và thất bại-năm học lớp 9, tớ lại vô tình bị rung động trước nụ cười của cậu. Nụ cười dịu dàng, hồn nhiên ấy, cứ làm tớ chết mê chết mệt, ngày ăn không ngon, tối ngủ không yên. Ngày ngày, tớ tung tăng đến trường, mắt không bao giờ rời khỏi cậu!
Có lẽ người ta nói đúng, con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất!
Lũ bạn tớ đồn rằng, cậu là người đào hoa, lăng nhăng,...nhưng đâu ai hiểu được cảm giác của con người khi bị say đắm vào tình yêu chứ! Rồi lại có những đứa hỏi tớ rằng lý do thích cậu là gì thì tớ lại chẳng trả lời được. Lý do ư?..Khi yêu, đâu cần phải lý do, tớ có thể yêu cậu vô điều kiện.
Liệu đấy có phải là yêu không?
Có phải không, khi yêu, người ta sẽ say đắm mãi trong nó mà không thể nào vực dậy?
Tớ thừa nhận, tớ là một con bé ngu ngốc, ảo tưởng. Ngày qua ngày, tớ đều ảo tưởng rằng cậu thích tớ, chỉ vì một vài hành động quan tâm của cậu. Nhưng chính vì sự quan tâm ấy mới làm cho tớ mới "say" cậu như vậy?
Cậu ơi, liệu đó có phải là yêu không vậy? Tớ luôn tự hỏi chính bản thân mình, câu hỏi mà có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ muốn biết đáp án.
Và sự thật bao giờ cũng phũ phàng, nhưng cũng chính nhờ nó mà tớ đã xác định tình cảm mình dành cho cậu. Nó không phải yêu, nó chỉ là chút rung động đầu đời, như gió thoảng qua. Như mưa phùn lất phất. Như nắng hạ ngọt ngào. Như bầu trời đầy những vì tinh tú lấp lánh.
Và...gió cũng có lúc phải ngừng. Mưa cũng có lúc phải tạnh. Nắng cũng có lúc phải tắt. Vì tinh tú cũng có lúc sẽ bị nhấn chìm. Và tình cảm của tớ cũng vậy! Nó có giới hạn! Và cũng sẽ có một ngày nào đó, phải ngưng lại. Ấy là ngày mà tớ thật sự bị tổn thương, trái tim như nghẹn lại, bị ai đó bóp làm trăm mảnh khi thấy cậu vui bên người khác. Tơ quyết định buông tay. Tớ hiểu mà. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng ích kỷ, giữ cho riêng mình. Có những lúc, cũng phải biết buông tay, để chắp cho nó đôi cánh!......
.........
.........
Thanh Xuân của chúng ta, như một cơn mưa rào. Có lúc mát mẻ. Cũng có những lúc đau rát vì bị mưa tại vào mặt. Nhưng dù thế nào, tớ cũng muốn được đắm trong cơn mưa ấy. Mãi mãi...
Cảm ơn cậu, người đã khiến tớ thay đổi bản thân mình, giúp tớ mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn! Cô gái ngốc ngày ngày bám tay cậu đi trên con đường ngập tràn hoa phượng vĩ giờ đây đã không còn. Tất cả chỉ là dĩ vãng. Dĩ vãng về một thời thanh xuân ấm áp, có cậu ở bên...
Hãy sống tốt nhé! Người con trai là cả hình bóng của tuổi học trò!