"A..Anh thích em!"
Quang ấp úng, tay lấy ra 1 bó hoa hồng đỏ tươi, nhưng điều đó ko thể làm cho Thanh siêu lòng được. Cô vứt bó hoa xuống và hét lớn :
"Tôi Ko Thích Anh! Mau Cút Khỏi Cuộc Đời Của Tôi Đi!"
Anh dường ko nghe lọt được 1 chữ nào từ miệng Thanh thốt ra, anh im lặng nhặt bó hoa hồng lên và thì thầm :
"May quá..nó ko sao"
Cô tức giận bỏ đi, anh thì vẫn đứng trơ ra đó nhìn bóng lưng của Thanh dần đi xa..Đầu óc của anh giờ trống rỗng, điều duy nhất anh biết là mình cần ở bên cô, quan tâm và bảo vệ cô. Nhưng cô ko nhận ra điều đó, cô chỉ nghĩ rằng anh là 1 kẻ điên hoặc biến thái..
"Kim Thanh.."
Anh gọi tên cô, tiếng gọi ú ớ trông rất thương tâm, anh quay mặt bỏ về, thật là mệt mỏi khi phải theo đuổi 1 người ko hề thích mình hoặc thậm chí còn rất ghét mình cơ. Anh nằm dài trên dường và nghĩ về cô, giờ trong đầu anh hiện ra 1 cô gái với mái tóc đen nhánh và đôi mắt vàng óng ánh tựa như ánh mặt trời, từng chi tiết trên khuông mặt của cô rất quyến rũ, đủ để người khác say mê từ cái nhìn đầu tiên..
Nhớ lại 1 đoạn kí ức về cô, lúc đó anh chỉ là 1 thằng nhóc mít ướt hay khóc nhè..
(hồi tưởng..)
"Ê tụi bây! Cái thằng bêđê khóc rồi kìa! Há há"
"Này! Mấy người làm gì đấy? Mạnh hiếp yếu hả!?"
Lúc đó, Thanh xuất hiện và giải vây cho tôi, lúc đó, trái tim của tôi đã thuộc về cô thật rồi..
(Kết Thúc Hồi Tưởng..)
Tôi đúng là 1 kẻ si tình, Quang nghĩ vậy và bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên sau bao ngày phải làm 1 Kẻ Si Tình..