Một buổi sáng vẫn như buổi sáng thường ngày
Trời trong xanh gió long lanh
Cũng giờ này của ngày hôm qua
Cảnh đẹp là thế nhưng bỗng có Một tiếng hét làm chim chóc đang đậu gần đấy giật mình bay loạn xạ
Tiếng hét đấy là của mẹ cô "Ê con kia ông Mặt Trời tỉnh giấc từ lâu rồi mà mày còn định trương xác trong giường hả con ,dậy đi học mau"
Cô từ từ lom ngom ngồi dậy thấy trời vẫn còn hơi tối lên đắp chăn lên ngủ tiếp
bù
Mẹ cô thì vừa nấu bữa sáng xong ngồi đợi mãi không thấy cô xuống liền tức giận đùng đùng
Rầm
Một tiếng nổ rầm phát ra rung chuyển căn nhà
Cô bật dậy hét "A động đất sóng thần mẹ ơi cứu con với "
"Ủa có gì đâu nhỉ hình như mình mơ sao ý " cô thắc mắc
Lúc nhìn ra chỗ cánh cửa cô phát hiện cánh cửa phòng mình bị đạp rơi ra
"Mé con nào thằng nào phá cửa phòng bà vậy " cô bực tức chửi thề
"Ờ con mẹ mày đạp đấy ý kiến gì không " mẹ cô đứng dựa người vào tường nói
"Ồ mami đại nhân mới sáng sớm làm gì ở phòng con vậy ạ hihi" cô nỡ chửi thề xong nhìn thấy mami đại nhân đứng ở cửa gãi đầu cười trừ nghĩ thầm * Ôi mami làm sao nổi trận lôi đình rồi cầu trời phù hộ cho con bình an sau hôm nay nếu được con sẽ đền đáp cho ông một cái kẹo con thích ăn nhất à hai cái đi cũng được *
"Nay là thứ mấy " Mẹ hỏi
Cô trả lời ngây ngô " Dạ thứ hai ạ"
"ừm thứ hai thì làm sao " hiện tại mặt mẹ đang dần dần tối đi
"Dạ đi học ạ" cô trả lời
Đợi tý đi học thứ hai trời đất ơi quên mất tôi cô mới chuyển trường cho lên hôm nay là hôm nhập học đầu tiên của cô mà cô còn đi muộn là chết chắc
"Mấy giờ rồi vậy mẹ "cô chán nản hỏi
"6h 45 phút rồi " Mẹ cô trả lời
"Dạ vâng "
"Cái gì cơ gần 7h rồi á mẹ chết rồi sắp muộn học rồi " Cô nhảy nhanh ra khỏi giường mặc vội vàng bộ đồng phục rồi đánh răng rửa mặt liền cắp cặp sách đi học
Cô hì hục chạy nhanh ra chỗ bãi xe buýt để bắt xe vô tình chân đạp phải một cái vỏ chuối
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần hôn đất mẹ đau đớn nhưng không
Cô ngã vào thứ gì đó không đau đớn mà ngược lại còn ấm áp và mềm mềm
"Ê cô kia sờ đủ chưa "hắn tức giận quát
A thì ra thứ cô ngã phải là trên người một anh chàng
"À tôi xin lỗi " cô ngượng ngùng xin lỗiNCoo
Nó sau khi nghe thấy tiếng nói ấy thì cũng biết ngượng mà đứng lên
Chứ thực ra, cô tiếc lắm đấy!
Đc ở trong vòng tay của 1 người đẹp như thế này thì ai chả muốn ôm suốt
Nhưng chẳng lẽ lại ns là"Anh ơi,anh cho em ôm 1 chút thôi nhé
Tại vì anh rõ đẹp trai ý, bỏ ra thì tiếc lắm"
Nói thế có mà người ta đấm cho vỡ mồm
Thôi đành đứng lên..
Anh chàng này tên Minh Khải
Cô định dơ tay ra đỡ lận nhưng anh chẳng thèm quan tâm tự đứng dậy rồi một mạch lạnh lùng bước đi
Nhưng trong lòng anh lúc này dấy lên một chút cảm xúc nhưng anh liền gạt bỏ nó đi vì anh chỉ nghĩ nó là một chút hứng thú nhất thời thôi
Cô bị cho bơ tức quá liền quát to "Nè tên kia người ta đã nói xin lỗi rồi mà thái độ đáng ghét như thế là sao .Người ta có lòng tốt đỡ dậy rồi mà còn làm kieu chảnh chọe lắm có ngày ế cho coi.Bộ tưởng đẹp trai lắm hả cái đồ kiêu căng đáng ghét bà đây không thèm nhá "cô tức giận tuôn một chàng
Sau khi nói xong câu đấy cô nhận được rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của những người xung quanh
Cô sợ quá chay một mạch tới trường
Nhưng nó đâu biết ,sau khi nó chửi câu đó xong ,anh tự nhiên nhếch môi cười
Đến anh cũng ko thể hiểu bản thân mình bị sao ,nếu là người khác chửi anh như thế thì họ sớm đã tiêu rồi.Nhưng anh cũng ko để ý nhiều lắm.hiện tại anh đang trễ hẹn vs mấy thằng bạn.