Nói ra có vẻ các người sẽ không tin nhưng tôi cũng phải kể để các người hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó hay không.Nếu mà không thích thì cứ lướt đi đừng đọc.
_______________________________
Từ đó tới giờ phải nói nó khá là lâu. Bởi tôi cũng gặp được vài tuần trước.Vì sao giờ tôi mới kể? Rất đơn giản, tôi cần sắp xếp lại từng chi tiết vì có vẻ tôi đã quên mất cái gì đó mà tôi cũng chả nhớ rõ.
Bắt đầu từ cái lúc mà tôi nhận thức được nhé!
Lúc đó tôi mở mắt ra,xung quanh tôi là một màu trắng tinh khiết không có một thứ gì khác. Tôi cứ tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn là con số 0.
Sao lại không tìm được cái gì cả? Tôi cũng rất thắc mắc. Nhưng cũng nhanh chóng quên đi có lẽ là do cái việc tự nhiên đầu óc tôi đau nhức và rồi tôi ngất đi.
Cái lúc mà tôi mở mắt ấy , thường thì sẽ nằm trên giường đúng chứ? Nhưng tôi thì lại khác,tôi xuất hiện ở một nơi gần nhà thờ. Nói nhà thờ cũng không đúng chỗ lắm vì nó không có một bức tượng hay gì cả mà nó có hình một cái quan tài màu trắng và xung quanh là những bia mộ đen.
Lúc đó có rất nhiều người quay quanh nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thấy mặt họ chắc vì chưa từng gặp họ bao giờ. Ah! Kia là ba mẹ của tôi, nhưng khoang! Sao họ lại ở gần nhau? Họ luôn ghét nhau cơ mà, trước đây họ còn không thèm nói chuyện với nhau.
Họ bước đến gần tôi và gọi tên tôi :
" Ngọc Linh,con ổn chứ có sao không?"
Đó là cái giọng ngọt ngào của mẹ, nhưng...Tên tôi không phải Ngọc Linh chẳng lẽ mẹ nhầm rồi?!
" Tên con đâu phải Ngọc Linh "
Câu trả lời của tôi làm những người xung quanh ngạc nhiên. Mặt họ như kiểu : ' Đến tên mà con bé không nhớ!?'. Ôi Chúa! Phải nói một điều rằng , tôi đã 13 tuổi rồi! Sao lại có chút ét như mới 4 - 5 tuổi vậy!
Như bị bác bỏ đi ,họ dẫn tôi vào bên trong cái " quan tài trắng như nhà thờ nằm giữa nghĩa trang đó". Người dẫn đạo là cha tôi,tôi khá bất ngờ đấy chứ.
Ông ấy nói rất nhiều thứ, nhưng tôi lại chả hiểu được. Tôi chỉ nghe vỏn vẹn vài từ :
" Có 4 đạo, Đạo Tâm Linh , Đạo Phương An, Đạo Ánh Sáng và cuối cùng là Đạo Bóng Đêm..."
Những lời sau đó tôi nghe không rõ. 4 Cái đạo kia chắc các người không tin đâu nhưng đó là những gì tôi nghe. Ở đó cấm trẻ em đến nhưng tôi và một thằng nhóc nữa thì ngoại lệ. Nhưng có vẻ tôi được chào đón hơn cậu bé đó.
Sau một hồi luyên thuyên các thứ mà tôi chả hiểu là gì. Mà cũng phải thừa nhận rằng trong suốt quá trình xảy ra tôi chả hé mở một lời nào với bọn họ. Họ hỏi tôi để vào những đạo kia nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Tôi cảm thấy lúc đó tôi thật sự rất ngu ngốc.
Sau vài tiếng ở đó , trời cũng đã tối và họ cũng yêu cầu cậu bé kia nên quay trở về ngay. Tôi thì vẫn ở lại đó mà không hề ngờ rằng bọn họ lại dùng tôi làm vật hiến tế, trong đó có cả cha mẹ tôi!
Họ vẻ cái hình gì gì đó như một trận pháp,sau đó yêu cầu tôi ngồi vào giữa cái hình đó. Tôi cũng không biết nguy hiểm sắp tới mà ngồi vào không để ý gọ đang niệm cái gì mà tôi còn chả hiểu dù đã nghe rất nhiều lần!
Từ cái hình mà tôi ngồi ở giữa đột nhiên sáng lên làm tôi chói mắt. Sau cái ánh sáng chói chang đó là một cái bóng đen và bọn người kia có vẻ sợ hãi và kiên dè.
" Đây là vật tế của ngài..."
Giọng bọn họ run rẩy. Khoang! Vật tế? Gì chứ!? Tôi là vật tế!? Tôi là con họ mà, họ nỡ đối xử với tôi như vậy?
" C....Cha mẹ hai người nói cái gì vậy?..."
Họ không nghe tôi nói gì cả. Tôi nhanh chóng rờ lên cổ, không... Không nói được...Tại sao?. Cái bóng đen kia quay lại nhìn tôi.
" Vật tế của ta vậy mà là..."
Âm thanh lạnh lẽo đến mang tai đó là của cái bóng đen kia. Hắn bước vào bên trong cái hình và ...Bế tôi lên. Có vẻ vì tôi nhỏ con nên bế lên rất dễ và... Tôi sợ độ cao (。ŏ﹏ŏ).
" Cao....Cao quá..."
Dù không thể nói nhưng tôi vẫn cô gắng. Và hình như hắn nghe những lời tôi muốn nói mà hạ xuống một chút. Gần như đến mặt đất thì tôi liền nhảy xuống chạy thật nhanh, thật nhanh như sợ hắn sẽ bắt được tôi.
Và rồi... Hắn là cái giống gì mà nhanh không biết cộng với việc hiện tại tôi chỉ là đứa trẻ 4-5 tuổi thì sao bằng hắn? Hắn đến càng ngày... Càng gần như tức giận vì tôi bỏ chạy mà định bắt tôi thì..... Bùm!....Tôi biến mất trước mặt hắn. Và tôi thức giấc.... Ôi! Nó thật sự đáng sợ!.
Hết
Viễn tưởng từ giấc mơ có thật nên đừng cười nhạo!