- Lấy anh nhé bảo bối?
Dưới ánh hoàng hôn lãng mạng, anh quỳ một chân xuống, chiếc nhẫn đính Kim Cương lấp lánh được đưa ra. Đó là khung cảnh báo cô gái mơ ước, nhưng người anh tỏ tình lại là cậu,một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi được ba ngày. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh, cậu chợt nổi hứng, lại nói:
- Xin lỗi anh, em chỉ lấy một người dũng cảm và mưu trí thôi...
- Nhưng anh đã cứu em khi em bị chết đuối mà?
- Ờ hớ? Nhưng đó chỉ là dũng cảm.
- Vậy em không biết ai là người làm chứng thuyền à?
- Anh đúng là mưu trí mà...
- Vậy lấy anh nhé?
- Không.
- Tại sao? Anh đã là người đàn ông vừa dũng cảm vừa mưu trí rồi mà?
- Vậy anh có biết ai là người đã sắp đặt để cây búa và chuyến đi trên cái thuyền mục đó không?
- Vậy em có biết ai là người sở hữu tất cả thuyền lẫn hồ không?
- Vậy anh có biết ai là người đã dụ dỗ công ti anh mua mảnh đất ở đó không?
- Vậy em có biết ai là người đã cố tình mang hợp đồng ra để em dù anh kí không?
- Vậy anh có biết....
- Vậy em có biết....
-Vậy anh có biết....
- Vậy em có biết....
Trong khung cảnh lãng mạn, câu truyện của hai người nào đó cứ như vậy mà mở ra một kỉ nguyên mới của những mẩu chuyện nhỏ của hiện thực tình yêu......