Em và anh quen nhau từ nhỏ , như là thanh mai trúc mã, như là một phần cảm xúc của nhau, như là một nửa trái tim thổn thức vì tình yêu.Ta cứ bên nhau mặc kệ ngày tháng , mặc kệ cả nếp nhăn trên khuôn mặt trong khi cuộc sống cứ hối hả trôi qua . Em đã mơ về mái nhà và những đứa trẻ. Nhưng tiếc thay , cái ngày e cầu hôn e trên đồi hoa đầy nắng và gió ấy cũng là ngày e phải rời xa cõi trần này . Anh không muốn e buồn khổ khi đã mất nên đã chôn e trên cánh đồng hoa Hướng Dương tràn ngập tình yêu ấy.Ngày nào sau khi làm việc trên công ty xong , a thường. mua ít bánh dâu tây cùng với mấy lon nước ngọt cho e bởi thứ e thích nhất là 2 món ấy.Rồi đến một ngày a không tới nữa ... Em chờ mãi ..Đợi mãi.. 1năm ..2 năm ... rồi 3 năm.. Cuối cùng anh đã về , nhưng đứa bé và người con gái a dắt theo là ai kia , chẳng phải a bảo a sẽ đi theo e sao và rằng a chỉ mãi yêu mình e ư ?????Ngày hôm nay cánh đồng sẽ thay đổi bởi người ta sẽ san phẳng nó để xây nhà , nhìn những cánh hoa mất dần như hệt tình yêu của e đang rạn nứt vậy , rất đau a biết không? Giá như e chưa từng ảo tưởng về tình yêu tụi mình, giá như , giá như.... e chưa từng yêu a.