Nàng là thiên kim tiểu thư của tả tướng phủ. Gia gia là tả tướng đương triều, cha là quan nhị phẩm, mẹ là muội muội ruột của Liễu quý phi lúc bấy giờ. Trong mắt mọi người nàng là viên ngọc quý có cha thương nương yêu gia gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, là tài nữ của kinh thành: cầm, kỳ, thi, họa không gì không biết nhưng họ đâu biết rằng đằng sau vỏ bọc thiên kim đầy hoàn hảo ấy nàng đã phải chịu đựng những gì.
Năm nàng 11 tuổi lần đầu tiên gia gia dẫn nàng vào cung bái kiến Hoàng thượng nàng gặp hắn. Hắn không nhìn thấy nàng nói đúng hơn là không thèm nhìn nàng nhưng gia gia lại bảo với nàng rằng:” đó là phu quân tương lai của nàng là hoàng thượng tương lai của Nam quốc mai sau nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ.” Nàng tin. Từ ngày đó nàng cố gắng học tất cả mọi thứ: cầm kì thi họa không chỉ vậy để xứng đôi với hắn nàng không tiếc mình biến từ một tiểu thư đài cát không lo không nghĩ thành một nữ nhân trên tay cầm kiếm giết hàng trăm mạng người chỉ vì những người đó gây khó dễ cho hắn.
Nhưng vì sao đến ngày thành hôn hắn vẫn không nhìn nàng không đến phòng tân hôm mà đến thẳng viện sủng phi của hắn.
Ngày nhận được tin tức hắn gặp nguy trên chiến trường sủng phi của hắn mặt không đổi sắc chỉ “uh” một tiếng còn nàng tức tốc phi ngựa đến gặp hắn rồi để nhận lại một câu hỏi từ hắn: “Yến Nhi có sao không” nàng không nói chỉ cười gật đầu. Lúc này bên ngoài lại có tiếng:” Báo “ cắt đi dòng suy nghĩ của nàng :”Quân địch đang tiến vào quân doanh của ta” giọng nói đó tiếp tục cất lên. Hắn cau mày rồi nói :” Được. Tập hợp mọi người chuẩn bị chiến đấu” rồi tiến ra ngoài để lại nàng với dòng suy nghĩ viễn vông. “Ha” hắn lại coi nàng là không khí rồi. Một lúc lâu sau, nàng bước ra ngoài chuẩn bị trở về. “Bùm” chiếc cửa làm bằng gỗ bật ra rơi xuống nền đất làm bụi bay tứ tung. Cả quân doanh bị bao vây bởi quân địch những chiến sĩ còn lại dần lui vào trong doanh trại. Ẩn hiện bên trong đám người đó nàng thấy hắn đang bị thương được Nguyên tướng quân đỡ. Đột nhiên một tia sáng chiếu vào mắt nàng rồi sượt qua cổ, không cho nàng thêm một giây phút để hoàn hồn thanh kiếm tiếp tục chĩa về phía nàng. Sau hai lần thoát chết trong gang tấc nàng bắt đầu phản công “hừ” trông nàng yếu đuối vậy thôi chứ nàng cuxng là người luyện võ mà ít nhiều gì cũng sẽ không làm gia gia nàng mất mặt chứ. Sau khi giết không ít người nàng tiến về phía hắn. “Chàng có sao không” nàng lo lắng hỏi nhưng đáp lại nàng chỉ có sự lạnh lùng của hắn “Cút “ rồi hắn rời đi. “Ha” nàng làm tất cả mọi thứ đều là vì hắn. Vì hắn nàng từ một thiên kim tiểu thư đến kiến còn không nỡ giết biến thành nữ nhân máu lạnh vô tình giết hàng trăm vạn người
Vì hắn nàng chịu đựng đám tiểu thiếp của hắn tự nhủ rằng mình không cần phải chấp nhặt nhưng vẫn luôn phải đề phòng họ hạ độc thủ. Thế nhưng hắn có chấp nhận nàng đâu chứ. Cố gắng mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nàng biết gia gia nàng không yêu thương nàng thật lòng người chỉ coi nàng là một công cụ để có được lòng tin của hắn nhưng người đâu ngờ rằng hắn lại không thích nàng cơ chứ. Sau khi gả nàng đi người đã âm thầm ra lệnh giệt trừ nàng để danh ngôn chính thuận đưa muội muội nàng đến bên hắn chỉ vì hắn đã khen muội ấy trong yến tiệc.
Rồi ngày ấy cũng đã đến, trong tiệc mừng hắn trở về gia gia cho người trút rượi hắn rồi đẩy muội ấy lên giường của hắn. Và tất nhiên muội ấy chính thức trở thành Ngọc Trắc phi của hắn. Cũng vào lúc đó nàng cũng đã mệt rồi. Không còn muốn tranh tranh đấu đấu nữa vậy nên nàng xin thánh chỉ của hoàng thượng sẽ cùng hắn ra chiến trường bảo vệ an nguy đất nước. Hắn không đồng ý nhưng gia gia lại xin hoàng thượng phê chuẩn vậy là nàng được phép ra chiến trường cùng hắn
Cũng đã ba tháng kể từ khi nàng ra chiến trường mọi thứ bình yên hơn trong phủ vương ra nhiều nhưng nước Chu lại bắt đầu cử quân sang thăm dò biên ải. Nàng biết sẽ rất nhanh thôi bình yên sẽ qua đi và thay vào đó là chiến trường đầy khốc liệt. Hắn cũng đến đây được một tháng rồi nhưng khi gặp cả hai đều coi nhau như người dưng. Cuối cùng nước Chu cũng cử mười vạn quân sang và bất ngờ đánh úp khiến quân ta rơi vào thế yếu hắn cũng bị thương ở vai nhưng vẫn cứng đầu không chịu rút quân. Đại tướng quân nước Chu- Chu Khổng đâm kiếm về phía hắn nhưng “ phập” hắn hoảng loạn nhìn người con gái đang lả đi trong lòng mình. Tiếng hắn vang lên “Nàng làm sao vậy mở mắt ra nhìn ta đi “ chắc đây là câu đầu tiên hắn quan tâm nàng như vậy. Cố gắng mở mắt rồi nở một nụ cười nàng đáp lại hắn “Vậy là chúng ta huề nhau... nha. Từ giờ về sau.... chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa rồi. Mong rằng... kiếp sau .. ta sẽ không gặp lại chàng nữa....” hoá ra khi trước nàng bị đuối nước trong cung là hắn đã cứu nàng.
Sau lần đó hắn đuổi hết tất cả tiểu thiếp của mình đi không gần nữ sắc cứ vậy sống đến già.
Lần đầu tiên viết nên mọi người ủng hộ cũng như góp ý cho mình nha :)))))