4 năm một giấc mơ . Em không biết thế giới này có song song với thế giới mà anh đang ở hay không .
Người đời nói sau khi chết phải uống canh của Mạnh Bà mới được đầu thai chuyển khiếp còn nước không uống sẽ nhảy xuồng dòng vong xuyên chịu nổi đau ngàn năm . Mới có thể gặp lại người mình yêu ở khiếp này
Anh biết không?
Em đã chọn uống canh Mạnh Bà và đi qua cầu Nại Hà để đầu thai .
Còn anh anh chọn điều gì ? Liệu có vì tình cảm của khiếp này mà nhảy xuống dòng vong xuyên . Chịu nổi đau ngàn năm .
Kiếp này cũng được
Kiếp sau cũng tốt
Hoặc là muôn Vạn Kiếp sau nữa...
Chỉ cần anh tìm đến em liệu em có nhớ lại chuyện ngàn năm .
1000 năm nay ta luôn đi theo nàng .
Chỉ một đoạn giấc mơ tỉnh mộng liền trôi vào hư ảo .
Cuộc sống của ta ở nơi đô thị phồn hoa cũng đông đúc tấp nập như trong mơ chỉ là người người đi qua . Ta lại không thấy người trong mộng .
Chàng nói với ta . Đợi chàng chúng ta sắp gặp nhau rồi . Ta cũng ho vọng gặp người vương gia mặt nạ . Mỗi lần chúng ta gặp mặt chàng đều bảo ta đợi .
Cùng nàng dạo khắp Thủy Kính
Cùng nàng lạc trong Bảo Lạc
Cùng nàng đi khắp núi rừng
Thế gian này chỉ vì nàng mà nở rộ
Không mong cầu chức vị vương giả
Chỉ hi vọng sớm chiều bên người
Lời hứa lúc bái đường
Nguyện bên nàng bất kể giàu nghèo
Ốm đau bệnh tật
Vượt qua khó khăn của đời người.
Hỉ nộ ái ố cùng nàng khóc
Hỉ bộ ái ố cùng nàng cười .
Giấy hôn thư chàng viết ta đọc được cũng hiểu được . Đợi người ngàn năm sau tương phùng ở một đời bình yên không phiền không lo .
Khiếp này không được bên chàng nên nguyện canh giữ bên ngoài Hoàng Lăng .
Nhớ chàng chỉ biết ngồi ngắm chàng trên bức ảnh .
Chàng muốn ta sống thật tốt còn chàng thì nằm trong quan tài thủy tinh .
Chàng biết không 1 năm rồi xuân hạ thu đông ta vẫn ở đây chưa từng rời đi . Ta cũng không biết bản thân làm như thế nào trụ được đến bay giờ .
Ta sợ ta chết rồi không gặp được chàng . Chàng nói ta phải sống sống thay phần của chàng nhưng không chàng thì ta cũng không biết mục đích vì sao lại sống .
Giấc mộng xưa hiện về ta của lúc đó chỉ ôm người qua quan tài thủy tinh. Người lạnh không ta rất sợ cô đơn .
Ngày thành thân ta đội mũ phượng thân y giá đỏ bước vào phủ . Gặp được chàng là định mệnh thay đổi cuộc đời ta .
Nhà ta gặp đại nạn sau khi ta gả đi . Ta hiểu lầm người đêm tân hôn một đao đâm vào tim của người .
Lúc đó ta đã thấy ta sai rồi . Nhưng người vẫn tha thứ cho sai lầm của ta . Ta ương ngạnh người bao dung . Ta phạm lỗi người liền che giấu . ....
Trong đêm tân hôn ta thấy người vì ta mà ngồi đọc sách cả đêm vết thương đỏ cả giá y . Vừa giận vừa buồn bực uống rượu . Nhưng chỉ vì ta đứt tay ngài lại chạy đến xem ta như thế nào .
Tình cảm này dù ngàn năm đã qua hay trong giấc mơ hiện về thì lòng ta vẫn một lòng nhói đau .
Yêu nàng là số khiếp cũng là định mệnh . Dù cho ta chọn bao nhiêu lần thì vẫn như cũ một quyết định .
Vẫn sẽ là nàng Như Ý .
Nàng muốn chân thành
Ta cho nàng
Nàng muốn đồ ăn ngon ở Xuân Cát Lầu
Ta đi xếp hàng mua cho nàng
Nàng muốn ta bỏ chức vị ở ẩn
Ta đi theo nàng
Bốn biển là nhà .
Một ngày nọ nàng muốn thả diều ta liền làm diều cho nàng . 1000 rồi mỗi lần tìm được nàng đi vào giấc mơ của nàng ta đều muốn nói .
Tại sao ? Nàng không lần nào nhớ ta ?
Nàng muốn thiên hạ . Ta dành về cho nàng
Nàng muốn tự do . Ta cho nàng tự do .
Lần này gặp lại ta hỏi nàng muốn gì ?
Nghe xong nàng lại hỏi ta ?
Vậy vương gia muốn gì ở ta ?
Cuối cùng nàng cũng quay đầu lại nhìn ta .
Ta muốn nàng .
Một lòng một dạ đời đời kiếp kiếp làm người của ta . Tại sao chỉ có ta luôn là người nhớ nàng đi tìm nàng mà không phải là nàng tìm ta . Sinh lão bệnh tử vì nàng ta đi vào luân hồi .
Nhưng chưa bao giờ nàng nhớ ta .
Mỗi lần gặp nàng luôn hỏi ta là ai ?
Nực cười ta mỗi kiếp đều nhớ nàng ......