Hàn Thiên Băng cô từ nhỏ là một người xinh đẹp, nhưng vì một số chuyện cô trở nên lạnh lùng , cô không bao giờ nở nụ cười cả.
Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua cho đến khi....Vào ngày hôm đó cô đến trường như bình thường, vào lớp giáo viên bước vào
" Này chúng ta có học sinh mới " vừa nói giáo viên vừa đi về chỗ
" Em vào giới thiệu đi " sau đó một học sinh năm bước vào
" Chào mọi người mình là Trần Lục Thiên mong mọi người giúp đỡ " cậu nở một nữ cười với vẻ làm bọn con gái nhốn nháo cả lên.
" Em ngồi gần bạn gái đeo kính đó nhé" sau đó cậu bước đến và ngồi gần cô
" Chào cậu cậu tên gì, cho tớ làm quen nhé " cô chỉ lạnh lùng đáp lại " Thiên Băng " sau đó không bận tâm đến những lời nói khác của cậu. Ra chơi cả đám con gái xúm lại bàn cô làm quen với cậu, cô không thích ồn ào nên đứng dậy bỏ đi thì cậu nắm tay cô lại " Cậu đi đâu thế " cô lạnh lùng hất tay ra " Đi đâu không liên quan đến cậu " sau đó đi mất. Cả đám con gái thì bảo cậu đừng quan tâm đến cô làm gì, vì ở trường mọi người đặt biệt danh cho cô là *Công chúa băng giá* vì cô xinh đẹp nhưng lạnh lù
Kể từ ngày hôm đó ngày nào cậu cũng đi theo làm quen những cô vẫn lạnh lùng với cậu. Không một chút quan tâm