Tôi sống trong một gia đình giàu có,họ theo đạo chúa và rất quan tâm kiến thức và tôi là đứa con duy nhất trong gia đình.Cuộc sống của tôi rất nhiều áp lực nhưng mọi người đều nghĩ tôi sống trong một gia đình sung sướng,hạnh phúc và muốn gì cũng có.
Tôi không được đi chơi như bao người khác,chỉ có thể ngồi trong một căn phòng kín xung quanh toàn là sách vở,gia sư,...tôi chỉ có thể chơi cùng với kiến thức.Sáng thì tôi học hóa,anh,lí.Trưa thì học violon,võ và toán.Chiều thì học nhảy,học ngành kinh doanh.Tối thì học ngành kĩ thuật,học văn...không một giờ nào tôi được nghỉ ngơi.Ba mẹ tôi thì cứ nói là con còn kém lắm,không có giỏi bằng người khác.Mỗi lần tôi dưới 10 thì tôi sẽ bị ba mẹ nói này nói nọ rồi thất vọng về tôi,tôi không dám khóc ở những nơi có người,không dám nói ra cho bất cứ ai cứ khóc trong âm thầm.Tôi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được.Tôi sắp thi một kì thi tốt nghiệp để đỗ vào một trường Đại học danh tiếng khắp thế giới.Tôi đã ôn thi rất kĩ,học rất chăm nhưng một biến cố đã xảy ra vào ngày đi thi,tôi do áp lực quá lớn nên đã ngất trong phòng thi.Tôi đã không còn cơ hội nào để thi nữa,ba mẹ đã đánh tôi,đánh đến chảy máu đó là cái lần tôi khóc như một đứa trẻ,trong lúc đó tôi đa đã có một suy nghĩ dại dột tôi đã cầm con dao mà ba đã rạch vào mặt tôi để tự tử,tôi đã rạch một đường sâu đến xương tay của mình.Lúc đó tôi rất là hạnh phúc khi được ba mẹ chạy lại đỡ tôi vào bệnh viện.
Sau mấy tiếng thì một câu nói đã làm cho tôi hạnh phúc đó là cô bé không qua khỏi.tôi đã cười và nhắm mắt trong sự hạnh phúc.