Ê!Mày thích ai zợ, nói tao biết zới!!!!!Cô gái nói như reo, khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi.
Thôi, tao không nói đâu. Mà mày muốn biết làm gì chứ. Cậu con trai ngồi cạnh ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó chịu, lạnh nhạt trả lời.
Đi mà, dù gì cũg ngồi chung gần 2 năm rồi, mà mày có bao giờ nói cho tao biết đâu. Cứ nói đi, biết đâu tao giúp được cho mày.Linh tò mò
Ừ, nhớ giữ bí mật đó, tao thích con Trang!Phong lạnh giọng
Đoàng!! Lời nói của cậu như một trái bom nổ tung. Thì ra người mà bấy lâu nay cô thầm thương trộm nhớ lại đem lòng thích bạn thân của mình.Thật là nực cười.
Nén cơn đau, cô gặn ra một nụ cười gượng gạo : Ồ, ra là mày thích con Trang, vậy mà hồi giờ chẳng nói cho bạn bè gì hết. Cô quay đi, nén giọt nước mắt sắp rơi.
Ngày hôm sau
Lại một ngày mới bắt đầu, bầu trời hôm nay trong xanh, những áng mây vẫn bồng bềnh trôi, lơ lững giữa bầu trời, vậy mà trong cô lại mang một nỗi buồn man mác.
Linh ơiiiiii! Tiếng gọi của con Trang vang từ đằng xa "mày làm gì đi nhanh thế, đợi tao với coi". Trang chạy đến, khoát vai cô, nhẹ bảo:" mày tỏ tình với thằng Phong chưa?"Nghe nhắc tới Phong, lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót, nghẹn đắng: Tao không còn thích nó nữa đâu, vả lại nó thích người khác rồi.Thì ra bấy lâu nay là tao tự ảo tưởng rằng tao có 1 vị trí trong tim nó, nhưg tao nhầm rồi, nhầm thật rồi.Nói xong ,không kịp để Trang phản ứng, Linh quay bước thật nhanh, giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GIỜ RA CHƠI
Sau 3 tiết học đai dằng dẵng, tiếng trống trường vang lên, hs từ các lớp ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ.Trang rảo bước xuống chỗ Linh, nhẹ xoa đầu cô:công chúa nhỏ, đi thôi". Linh mệt nhoài, nằm sõng soài trên bàn, thầm thì:"thôi, tao không muốn đi đâu hết".Phong thấy Trang xuống liền nhí nhảnh bắt chuyện, cả 2 có vẻ rất hợp, nói chuyện say sưa,còn đùa giỡn nhau. Một màn này được Linh thu hết vào tầm mắt, cô đứng dậy chạy thật nhanh, cảm giác như cô là người ngáng đường Trang và Phong, phải thôi, họ đã từng là bạn thân của nhau, cô chỉ là người ngoài, Trang thật sự rất hiền lành, dễ thương, lại học rất giỏi, họ hợp nhau thật đấy,cô làm gì có thể sánh được với Trang.Linh thất thần vừa đi vừa khóc, như có hàng trăm vạn nhát dao cứa vào tim cô, đau đến rỉ máu. Cả buổi học cô chỉ lặng thinh, không nói lời nào.Phong thấy lạ cũng quay sang hỏi thăm, nhưng Linh chỉ trả lời qua loa
Về đến nhà, Linh nhốt mình suốt trong phòng, cơm cũng không ăn.Chiều hôm ấy, ba mẹ Linh ở Mỹ gọi về cho cô, muốn đón cô sang đó ở cùng gđ. Linh vô cùg choáng váng, cô không muốn rời xa Phong chút nào, thật sự không muốn. Linh cúp máy, úp mặt xuống gối khóc suốt đêm.
Ngày hôm sau, tâm trạng Linh đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên cô vẫn còn hơi hoang mang.Mang tâm trạng ũ rũ đi học, cả ngày hôm đó Linh không mở miệng nói 1 lời, im lặng như bị mất hết sức sống. Tiếng trống vang lên, báo hiệu hết giờ, Linh xách cặp định đứg dậy rời đi, bỗng 1 bàn tay chộp lấy tay cô, khẽ nói :"tại sao mấy hôm nay lại không nói chuyện với tớ, có chuyện gì à? Linh chỉ im lặng,lát sau mở miệng: mày.... có bao giờ để ý đến tao
không?"Phong đáp :" trước giờ tao luôn xem mày là bạn, không hơn không kém" Linh chợt nở nụ cười, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô cười với Phong, nhưg như thế cũng làm cô mãn nguyện rồi. Chào tạm biệt Phong, cô trở về.
Ngày hôm sau, mãi không thấy Linh đi học, Phong thấp thỏm lo âu, mấy hôm nay thấy Linh cư xử hơi kì lạ, cậu cũng khá lo lắng. Bỗng Trang đem xuống cho Phong 1 chiếc hộp gói bằng nơ khá nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, thấy Phong đưa cặp mắt khó hiểu nhìn mình, Trang đáp: chiếc hộp này của Linh gửi tao đưa cho mày đấy". Nói xong Trang bỏ đi, đôi mắt ánh lên nỗi buồn. Phong mở chiếc hộp ra, bên trong có 1 mẫu giấy, đây đúng là nét chữ của Linh
Gửi Phong,
Hai năm là một quãng thời gian không dài mà cũng không hề ngắn, nhưng đối với tao nó chứa rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.Cảm ơn mày đã xuất hiện trong đời tao, giúp tao biết yêu một người đau khổ như thế nào, cho tao biết bao cảm giác lần đầu yêu.☺. Nhưng có lẽ bây giờ tao sẽ không còn gặp lại mày nữa rồi, tao phải theo ba mẹ sang Mỹ. Ở nơi xa xôi nhưng tao sẽ luôn nhớ đến mày, nhớ đến tập thể lớp mình. Và thực sự là mày ngốc lắm đấy, tao thích mày rất nhiều mà mày lại không biết. Thôi thư đã dài, tạm biệt mày, người từng thương....
Linh
Đọc xong thư, Phong thất thần, thì ra bấy lâu nay Linh thích cậu mà cậu lại không hề biết. Thật ra Phong cũng có tình cảm vs Linh, nhưng cậu lại không nhận ra sớm hơn....
Bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ....