CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ réo inh ỏi đã kéo một thân ảnh còn đang chìm trong giấc mộng đẹp phải tỉnh giấc , cô với tay tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy , cô dụi mắt cho tỉnh hẳn và nhìn vào đồng hồ
''Mới có 5 rưỡi thôi sao ? Vẫn còn sớm mà nhưng thôi đã dậy rồi thì tập thể hít thở khí trời cũng tốt "
Cô xuống giường rồi đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ thể thao màu xanh năng động . Một lúc sau khi đã chỉnh tề ,cô đứng trước gương nhìn qua một lượt trước khi rời khỏi phòng . Bước ra khoảng sân rộng , cô đứng lại hít thở một hơi thật sâu cảm nhận nguồn không khí trong lành buổi sớm . Sau khi đã sẵn sàng , cô mới chạy ra đường lớn và hướng tới công viên SAPPARO, thời tiết mát mẻ của mùa thu đã làm cho tinh thần cô ccảm thấy thoải mái .
[( Tên của cô là SAKURA KINOMOTO(18t), có nghĩa là hoa anh đào , cô vừa mới tốt nghiệp đại học CLAPM nổi tiếng chuyên về ngành tài chính . Cô là một cô gái tốt , thông minh và vô cùng dễ thương. Suốt 5 năm học tập tại đó , cô nổi tiếng là học bá , tốt bụng . ) Gt vậy là đủ , vào chuyện tiếp😊😊 ]
Vừa chạy vừa ngắm cảnh vật , do không chú ý , cô đã đâm xầm vào một người đang chạy ngược chiều hướng vvới mình , cú đâm bất ngờ làm cho cả hai ngã nhào xuống đất .
Tuy hơi đau nhưng SAKURA vẫn cố đứng dậy ,đưa tay đỡ lấy người kia đứng dậy rồi rối rít xin lỗi
-- " Anh không bị sao chứ? Tôi có làm anh bị thương không ? Tại tôi không chú ý mới đụng phải anh , cho tôi xin lỗi !"
--" Không sao , lần sau chú ý cẩn thận "
Sakura ngại ngùng cúi đầu nhận lỗi nhưng khi ngước lên nhìn thì bị đứng hình vài giây bởi vẻ hảo soái của người đứng trước mặt . Người này có mái tóc màu socola và đôi mắt hổ phách cương nghị pha chút lạnh lùng khó tả . Cô bị hút hon6 vài giây trước khi anh ta lên tiếng bằng cchất giọng có thể nói là khiến cho người khác phải cảm thấy lạnh lẽo đến khó tả .
--"Nhìn đủ chưa "
--" A ... À ... Ừ... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn , nếu anh đã không bị sao thì tôi xin phép đi trước "
Sakura hơi lúng , cô vội vàng xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi " Hiện trường". Còn "nạn nhân " của cô thì nhìn theo bóng cô với nụ cười nửa miệng " Đúng là một cô gái đáng yêu a~"
Nghĩ rồi , anh cũng rồi khỏi đó luôn
Còn về phần Sakura , vừa về đến nhà , cô đã ngay lật tức thay đổi trang phục chuẩn bị đến công ty Shinigami ( có nghĩa là Thần chết )
[ Tài chính , chính trị , giải trí , thời trang , trang sức , ... chính là chuyên ngành của công ty. Công ty này đào tạo các nhân tài hiếm có của toàn thế giới. Bởi vì sao chứ? Rất đơn giản! Bởi vìShinigami là một công ty hàng đầu , có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nước Nhật ,mức lương cao nhưng đâu dễ dàng vào được . Để vào công ty này đến cả bằng tiến sĩ còn chưa chắc chắn vào được . Để vào được công ty này đòi hỏi không những năng lực mà còn về kĩ năng giao tiếp và phép ứng xử . ]
Trên đường đến công ty , cô không thể không quên được hình bóng ấy , ảnh mắt đó. Nghĩ về người thanh niên có mái tóc màu socola và đôi mắt cương nghị pha chút giá lạnh .
Ở nơi nào đó , anh cũng như cô , cũng nghĩ về người con gái mái tóc tóc ngắn màu nâu trà cùng với đôi mắt xanh lục bảo không vấy bẩn đó. Kể cả khi cô không cười nhưng ánh mắt ấy lại hiện ra nét sáng ngời .