Vào buổi sáng đẹp trời,Hoa cỏ Mang hương thơm từ phía chân trời,Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp...Có cậu bé nó bị mắc chứng bệnh rối loạn Asperger đang đi trên đường, tay cậu cầm nhành hoa đào vừa đi vừa hát lớn bài hát kì quặc mà hồi xưa mẹ cậu dạy cho cậu,mặc cho mọi người nhìn cậu cỡ nào,Cậu vẫn mặc kệ.Mọi người xì xầm bàn tán:
-Tao nghe nói thằng này bị tự kỉ đấy!Cha mẹ nó mất tự khi nó lên ba.
-Lần nọ tao đi ngang xóm A thì thấy nó.Thằng đó cầm đôi đũa chỉ chỉ trỏ trỏ vào gian phòng như có người đấy!Lần nọ tao còn thấy nó ôm cái gối miệng thì thì thầm thầm:"Mẹ ơi"...
-Haha,Giờ nó sống cùng ông Tư đấy!Nghe nói ổng dữ nhất cái huyện này...Gặp ổng ai cũng phải chào!Chắc chắn thằng này cũng bị ăn đập no rồi!
-Nghe nói bố mẹ nó chết thảm lắm!Đáng đời chúng nó ghê chưa?
Cậu ta vẫn đi tiếp mặc kệ lời dè bảo,chê cười.Suốt 5 năm nay cậu đã chịu cảnh này quen rồi....Một phần là do bố cậu lúc trước là Mafia khét tiếng,mẹ cậu là tay buôn ma túy và chất trái phép...Cả hai bọn họ cùng cho vay nặng lãi,nếu bất ký ai không trả tiền thì bọn họ sẽ giết không ngưng tay!Vì thế rất nhiều người vay tiền họ bị rơi vào cuộc sống nghèo khó,nợ chồng chất,không còn đường nào đề thoát cả.Vào một buổi chiều năm 2001,một chiếc xe tải đã đâm chết bố mẹ của cậu....Kết cục là hai bọn họ tử vong khi chưa đến bệnh viện!Những người nợ tiền họ hết nợ trở nên vui sướng và bắt đầu có cuộc sống mới!Nhưng họ vẫn kì thị cậu chàng trai khốn khổ con của hai người đó dù cậu chẳng làm gì sai....
Cậu ta lại đi tiếp trên con đường đầy nắng...Thấy một hộp gỗ phát ra âm thanh cậu tò mò mở hộp ra.Một chú mèo trắng tinh đang khốn khổ kêu cứu:
-Meo..meo...meo
-Mèo con?Cậu bị bỏ rơi ở nơi này à?(Cậu ta nói)
-Meo...meo...meo
-Tên tớ là Tố Trạch Dương....Tớ rất vui khi được gặp cậu!
-Meooo
-Hay cậu ở nhà tớ nhé!Hmmm tớ sẽ đặt tên cho cậu là.. Tử Đằng nhé?
End chap1