Tôi gặp lại em vào một ngày đông giá rét, em nhìn tôi với ánh mắt hờ hững tựa như nhìn một thứ vô hình . Tôi thẫn thờ vui sướng vì em đã trở lại nhưng điều tôi không ngờ đã xảy đến em bế trên tay một cô bé gái xinh đẹp tựa thiên thần mang trên môi nụ cười duyên dáng giống em vậy . Tôi tưởng rằng đó là con của tôi với em nhưng không mọi thứ trong tôi sụp đổ khi em đang quay ra người đàn ông bên cạnh cất tiếng gọi êm ái " chồng ơi". Tại sao Tại sao em không cho tôi một cơ hội để sửa lại lỗi lầm, sao em mang đi trái tim tôi mà lại hồn nhiên khi bên người khác . tôi đau lắm đau hơn cả khi súng bắn dao găm. Tại sao khi gặp lại em lại có không còn là" em" nữa rồi, em khi còn đến cạnh e thẹn nói lời yêu tôi, em khi mừng rỡ đứng trước hôn lễ của chúng ta, em khi chờ đợi tôi trở về. tất cả đã mất. ngày em bước ra khỏi cuộc đời của tôi , tôi bỗng thấy hụt hẫng chợt nhận ra tình cảm của bản thân mình thì đã quá muộn . Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình của em , bóng hình mà tôi đã trót đã bỏ lỡ để rồi giờ đây nhìn em bên người ta mà lòng quặn lại . không , tôi không cam tâm mất em như vậy. tôi quyết định dành lại em, giam cầm em ở bên cạnh bản thân mình, đe dọa giết gia đình em .... dù biết đó là sai trái nhưng chỉ có như vậy mới giữ được em ở lại bên cạnh mình...