- Liên, em ăn bánh đi.
- Agh, tuyệt quá. Cảm ơn anh.
Anh và cô là một cặp. Cô dễ bộc lộ cảm xúc, đáng yêu và cực kỳ lanh lợi. Mặt khác, anh lại dịu dàng và trầm tính. Rất tâm lý, chu đáo và với cô. Anh siêu cấp đáng yêu!
- A, để anh.
Anh lau nhẹ kem dính trên miệng cô.
- Ăn từ từ thôi nào.
- Agh, để em lấy khăn lau cho anh.
- Không cần đâu, em ăn tiếp đi.
Anh ngồi chống cằm, nhìn cô ăn. Với anh thì,..cô giống như tiên nữ ấy. Mà cũng dễ hiểu thôi, cô có ngoại hình cũng thuộc vào hàng xinh xắn. Dù không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng đủ khiến mấy anh nhà phải liếc nhìn. Mang nét đẹp ngây thơ non nớt nhưng mặt khác,.. cặp ngực của cô hình như đang nói đều ngược lại.
Mà, anh đang nghĩ gì thế này! Cả hai chỉ mới đại học năm 3. Dù yêu nhau được 3 năm nhưng cũng phải tốt nghiệp có việc làm mới nghĩ đến những chuyện như thế.
Anh thương cô nên anh tôn trọng những việc như vậy. Nó có thể dẫm nát tương lai của cô mất.
- Ưm, bánh Việt Quất à? Em cứ tưởng nho
- Ừm, không phải em dị ứng với nho sao?
- A? Anh còn nhớ sao?
Cô khựng lại một chút nhìn anh. Anh bất cười ấm áp
- Tất nhiên,.. Có gì về em mà anh không biết chứ?
- Haha, anh thật là. Trời lạnh thật nhỉ? Sao lại mặc mỗi áo sơ mi thế?
- Anh không thấy lạnh. Ngược lại em, sao lại mặc mỗi cái váy ngắn thế?
- Em thích phong cách này.
Anh cởi áo khoác ra, đắp lên chân cô.
- Sau này ra ngoài mặc nhiều một chút. Cảm đấy
Cô hớn hở khi thấy anh quan tâm mình
- Vâng! Phiền anh rồi, mà noel anh có định đi đâu không?
- Ừm,..anh định ở nhà ôn bài. Em có muốn qua ôn chung không?
- Dĩ nhiên rồi!
Mà hẹn thì là vậy. Noel còn tận 2 tuần nữa nhưng sao-..thoáng cái đã tới mất rồi.
- Agh, phần ngữ pháp này,..
- Đây, để anh hướng dẫn cho.
- Vâng,..
--2 tiếng sau--
- Oa, uể oải thật..
- Anh pha trà này. Em uống một chút đi
- Đắng lắm luôn ấy, em không thích trà đâu hix.
Anh xoa đầu cô
- Em hảo ngọt mà nhỉ?
-....- Cô đảo mắt, nhớ đến một cảnh trong phim Hàn Quốc.
- Có một món ngọt, ngay tại đây. Em muốn thử có được không?
- Dĩ nhiên, món gì nào?
Cô luồng tay qua sau gáy, áp sát vào người anh.
- Thụy Liên, em tính..
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô giữ rơi vào cỡ 1-2 phút. Hơi thở lưu khí truyền qua lại. Đan xen và nóng ran cả lên
- Um?...um..um..
Anh siết eo cô lại. Sau đó lại luyến tiếc không muốn rời cánh đào mọng nước. Cô bật cười trêu ghẹo
- Quả nhiên nó rất ngọt. Anh thật quyến rũ..
- Em đang trêu anh?
- Em đùa đấy, em chị bắt chước một cảnh trong phim thôi.
Cô nhanh chóng trở về vị trí cũ. Anh cũng chỉ cười trừ
"Anh cũng là con trai..ít nhiều cũng phải cảnh giác anh chứ. Vậy học xong rồi,..ta đi dạo phố đêm ha?
-Vậy thì tuyệt quá. Đi thôi nào"
Sinh lý đàn ông mà,..nếu không phải là anh. Sớm muộn thì họ cũng đã đè cô ra rồi.
- Phố đêm thật tuyệt,..phong cảnh đẹp thật đấy.
- Ừm, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi nhỉ?
Cô đôi mắt có phần dịu đi
- Ta sắp phải xa nhau rồi..
- Nhưng anh sẽ tìm lại được em.
- Nghe nói, yêu xa khó lắm. Khi em bệnh, anh cũng đâu thể ở bên chứ?
Anh hôn vào trán cô
- Khi tốt nghiệp xong, hứa với anh. Sau 4 năm hay quay về đây, vào đêm noel. Ta sẽ gặp nhau tại đây.
-..Chẳng có gì chắc chắn anh sẽ quay lại. Nhỡ như,..anh đã thích một cô gái khác.
- Vậy, nếu cả hai trở lại mà vẫn chưa có người yêu. Ta sẽ về bên nhau, được chứ?
Cô gương mặt ửng hồng dưới màn sương đêm lạnh giá. Cả hai đưa mắt nhìn nhau thật ấm áp
- Hứa!