Lưu ý : mn nên vừ đọc vừa nghe bài Giấc Mơ Ko Thể Đánh Thức sẽ hay hơn!!!
Người là cơn gió chẳng thể chạm tới
Giấc mơ chẳng thể đánh thức"
Khúc hát du dương phát ra từ người con gái mạnh mẽ đã làm chủ chiến trường , trăm trận trăm thắng , thế mà vào những ngày trời tuyết rơi cô luôn ngồi bên khung cửa sổ cất tiếng hát . Tiếng hát tuy từ một người phụ nữ mạnh mẽ , anh dũng hát nhưng ai nấy cũng cảm thấy nỗi buồn chất chứa trong từng câu hát . Người đời thường hỏi nhau rằng chuyện gì đã xảy ra vào ngày đó , cái ngày mà trên người cô đầy rẫy thương tích và đôi mắt không ngừng rơi lệ . Tất cả cũng chỉ vì tình yêu , một người con gái dù có mạnh mẽ như thế nào nhưng khi yêu sẽ khác , sẽ phải khóc , khóc rất nhiều , cô cũng thế . Năm ấy , dù khiến mọi người khiến sợ với cái danh nữ tướng , trăm trận trăm thắng nhưng cô vẫn không màng, người mà cô ngày ngày khiến cô đến để ngắm hoa anh đào là chàng trai ấy . Là chàng nhạc công dịu dàng ôn nhu ấy đã cướp mất trái tim của người con gái có thể làm chủ xa trường . Và cũng ở dưới gốc cây anh đào đó , vào mùa xuân đó họ phải lòng nhau , từng ngày từng ngày như những con thiêu thân lao vào cuộc vui của thế gian , có thể nói tình yêu của họ là đẹp đẽ nhất trên thế giới này . Nhưng thứ gì càng đẹp đẽ càng dễ phá hủy . Sau khi qua mùa thu , nữ tướng lại phải trở lại với chiến trường đẫm máu ấy nhưng cô ấy không muốn , thứ cô muốn là được ở với người ấy , người mà cô yêu thương , vậy cô sẽ bỏ bê đất nước để đến với người cô thương sao ? Không , không thể dù cô có muốn nhưng vẫn không thể , Mạc Lam muốn xâm chiếm nước cô , Mạc Lam một đất nước hùng mạnh như vậy , nếu không có cô thì sẽ như thế nào đây ! Dù chàng chỉ là một nhạc công nhưng vẫn muốn đi cùng cô đến xa trường chiến đấu , dù không cho nhưng cô vẫn mềm lòng . Với kĩ năng và kinh nghiệm của cô , cô dễ dàng nhận lấy lợi thế chẳng mấy chốc cô đưa thanh gương của mình kề cổ người cầm đầu . Cứ tưởng trận chiếm sẽ kết thúc như thế nhưng Không . Người cô yêu lại cầm thanh gươm muốn giết chết cô . Không ngờ , điều cô không nờ là người cô yêu bấy lâu lại là gián điệp được vua nước Mạc Lam cài vào để tiếp cận cô . Tổn thương thật đấy , điều ấy thật tệ , cô cứ nghĩ cô sẽ chết nhưng , người ấy lại do dự . Do dự ? tại sao cơ chứ , tại sao lúc ấy lại do dự , nếu không do dự chàng ấy có thể đã sống . Vua Mạc Lam ngay lúc sơ hở đã cướp gươm giết chết chàng ấy , tại sao cơ chứ , anh ấy đã làm rất tốt cơ mà ! Đã lấy được lòng cô nhưng lại bị tên vua hèn hạ ấy đâm chết . Nếu thấy một người mình yêu thương chết trước mặt mình thì sẽ rất đau , cô ấy cũng vậy dù mạnh mẽ thế nào nhưng vết thương đó rất đau , đau đến nổi không thể khóc . Cô ấy đã cố gắng gượng dậy đánh bai từng kẻ thù , đánh bại tất cả , xa trường chỉ còn một màu đỏ thẫm . Đúng là khi người con gái trong lòng chỉ có thù hận thì dù như thế nào cũng có thể làm được . Là do cô ấy dễ mềm lòng hay là do cô ấy cô đơn !