Như mọi khi, lúc được nghỉ học, nó thường được bố dẫn qua nhà bà nội, nó ở đó nhiều lúc không có chị họ, anh họ, chỉ có ông và bà vì chị, anh họ của nó phải túi bụi đi học thêm, chỉ có vài lần là ở nhà.
Khi tối, bố đón nó về, hôm nay nó thấy bố nó có hành động có chút lạ.
Khi bầu trời đã đen ngòm, sao đêm hiện lên lấp lánh ánh trăng và những bóng đèn chiếu sáng con đường dài, làn khí lạnh thổi vi vu, bụi tóc tiên đung đưa trước gió, bố rủ nó ra ngoài đường đi dạo, tiện mua vài thứ như là cái thuốc tra mũi cho thằng anh, mua 2 nghìn hành lá làm đồ ăn.
Nó thấy lạ lắm, chuyện gì thì chỉ cần sai nó đi là được, chẳng hiểu sao bố đèo nó đi để mua, không những vậy, lúc mua xong còn chở nó đi vòng quanh nơi nó ở.
Nó đã hỏi bố rằng tự nhiên dẫn nó đi để làm gì nhưng chưa một lời giải thích, nó thấy vậy cũng chẳng quan tâm mấy, cứ thế mà đi thôi, đầu nó hay tự tưởng tượng mấy thứ khá là đen đủi, nó nghĩ cho nó một hoàn cảnh là bố giả vờ đưa nó đi đây đi đó nhưng đến cuối cùng lại giao nó đến một nơi nó không quen cho một người lạ như thể bố đã lên kế hoạch bán nó đi tự bao giờ rồi, nó cười thầm rồi nghĩ tiếp là nó trí tưởng tượng phong phú quá, chắc chắn bố sẽ không bán nó đi đâu.
Về nhà, bố nó nói là mùng 10 sẽ bán nó đi lên chùa, nó giật mình không tin vào những gì bố nói, lúc ăn tối, bố nó hoi mẹ nó là giấy bán nó ở đâu thì mẹ nó cũng không rõ nữa.
Anh nó nghe vậy tò mò hỏi bố sao lại bán lên chùa, bố nó lờ đi giải thích không đúng điều anh nó hỏi, bố nó đáp là bán từ khi nó 1 tuổi, năm nay là nó lên chùa, chị họ nó cũng vậy( nó và chị đều cùng tuổi ), nuôi để kiểu thành người con của Phật .
Anh nó phàn nàn là mê tí nhưng bố nó cũng chẳng nói gì nữa.
Ban đầu nó nghe mà thót tim lắm, khi nghe đến đoạn chị nó cũng đi thì người nó nhẹ nhõm hơn được một chút vì nó không phải cô đơn nữa, chợt đầu nó lóe lên một ý nghĩ lỡ may chị và nó không cùng ở cùng chùa thì làm sao, thì nó vẫn cô đơn thôi, nó chả muốn xa nhà tí nào.
Nó hỏi bố là bao giờ thì nó về lại nhà thì bố nó lại không đáp lại, chả biết thế nào, do bố nó không nghe thấy hay là do bố nó chẳng buồn mà đáp lại câu hỏi ấy.
Cơm nước xong xuôi, nó đi rửa bát, mặt vẫn cười tươi nhưng đâu ai biết, hiện trong lòng nó đang rất cay đắng, lần đầu nó sợ chùa, muốn né tránh chùa đến thế.
Lỡ phải đi những hai năm thì sao? Có thể là hơn thế nữa.
Đi lên chùa phải làm gì?
Ở đó có được đi học trên trường nữa không?
Liệu ở đó, nó có được dùng điện thoại, vẽ tranh và làm những sở thích của nó?
Có phải trên chùa thường bị sai đi quét sân không?
Biết bao điều thắc mắc và những ý nghĩ tiêu cực đang chất chứa ngày một nhiều lên nó.
Bây giờ, tâm trí của nó đang xót xa như có một con dao nhọn cứa vào lòng, cay đắng nến mùi của cô đơn và giản dị đến khó chịu ấy, nó mong rằng điều đó sẽ chỉ mãi là một câu nói đùa, chỉ là nói đùa thôi, lời nói đùa khiến nó suy sụp đến vậy, có mơ đến nó cũng không muốn.
Rửa bát, nó nhìn lên bầu trời đêm, nó cất lên tiếng hát trong đầu nó tự sắp ra, câu hát ngớ ngẩn, không rõ ràng :
" Bầu trời đêm, trăng rọi cho bầu trời hoang vắng, sao đêm sao giờ không thấy nữa, mây trắng đang trôi dạt trên trời tựa như đang mặc kệ cho dòng đời xô đẩy, mặc kệ mọi thứ, muốn đến đâu thì đến, nó giống tôi đến lạ lùng... "
Đoạn nhạc của nó mang âm điệu trầm lặng, đau khổ.
Đến lúc ngủ rồi, nó chẳng thể ngủ nổi, đầu nó cứ hiện lên điều phải lên chùa, nó cố gắng không nghĩ đến nữa nhưng vô vọng, nó úp mặt vào chăn, ôm chặt chăm mà khóc thầm, nước mắt nó cứ chảy ra, sống mũi của nó cay dần.
Bằng sự mệt mỏi nó đã thật sự buông xuôi, nó mơ màng thiếp đi cho đến sáng.