Một buổi tối âm u, tĩnh lặng có một đứa trẻ nọ đang nằm trên một bãi cỏ ngắm trăng, đứa bé giơ tay lên trời rồi chỉ lên mặt trăng nói:
- Mẹ ở đâu xin hãy về với con! con rất nhớ mẹ. Con muốn được ôm mẹ.
Khi nghe thấy những lời nói đó khiến tôi không cầm được nước mắt. Chắc mẹ thằng bé qua đời rồi, mà chắc nó cứ hồn nhiên nghĩ rằng mẹ nó vẫn còn sống và chỉ đang ở nơi nào đó thôi. Khi nghe và nhìn thấy những hành dộng của đứa trẻ tôi nghĩ chắc nó đang thiếu tình thương của người mẹ và nó muốn được mẹ ôm. Một lúc sau nó liền ngồi bật dậy và hét to:
-Sao mẹ không về, mẹ định bỏ con thật à?
Nước mắt từ trên mặt nó cứ rơi xuống mãi không ngừng, tôi nhìn mà thấy xót nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Nó cũng giống tôi nên tôi cũng hiểu cảm giác đó lắm chứ. Cuộc sống là thế ấy đâu ai cũng có thể ở bên ta mãi được rồi cũng sẽ có lúc họ phải ra đi thôi. Để báo đáp họ thì bạn hãy làm họ tự hào và không ngừng cố gắng phát huy những tiềm năng của bản thân để không phụ lòng họ nhé.💝