Năm anh trai tôi được 5 tuổi thì ba mẹ đã nhận nuôi tôi , khi đó tôi đã được 3 tuổi anh trai đã rất yêu thương tôi , nhưng còn tôi lại không nhận tình cảm yêu thương của anh trai . Tôi còn nhớ , buổi tối hôm đó , trời lạnh , tôi ngủ không đắp chăn và cũng quên mang cả vớ vào để đi ngủ , anh lẻn vào phòng tôi , lấy vớ mang vào và đắp chăn cho tôi ngủ thật ngon .
Khi tôi được 10 tuổi cũng tức là anh trai tôi đã được 15 tuổi , lúc đó , sau nhà tôi có một khu vườn , có một cây dâu tằm và 2 chậu hoa hướng dương tuyệt đẹp , lúc đó anh đã nói với tôi là :
- Em biết không , dâu tằm này rất ngon và ngọt , và hoa hướng dương này rất đẹp và toả sáng giống như lúc lần đầu anh gặp em vậy , em xinh đẹp và dễ thương như đoá hoa này và khi em cười với anh em càng đẹp hơn
Khi anh nói như vậy , cảm giác trong lòng nó như thế nào ấy , tôi không thể diễn tả được . Lúc khi vào nhà , mẹ đã phát hiện bài kiểm tra điểm kém của tôi , mẹ đã tức giận và cầm roi lên định đánh tôi , nhưng khi mẹ đánh , anh đã lại đỡ cho tôi , lúc đó nước mắt tôi không kiềm được mà tuông ra .
Sau khi bị phạt xong , anh lại dẫn tôi ra sau vườn ăn dâu tằm và nằm trên thảm cỏ , anh đã hái được một rổ nhỏ , tôi đã nằm trên đùi anh , anh đã đút cho tôi ăn và kể chuyện cho tôi nghe về cây hoa hướng dương này .
Cứ như vậy , thời gian thấm thoát thoi đưa tôi đã được 18 tuổi , lúc đó tôi mới thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho anh trai , thật ra tôi đã yêu anh mất rồi . Nhưng khi anh đi công tác về , anh đã giới thiệu người yêu của mình , lúc đó tôi đã khóc rất nhiều .
Khi anh vào phòng tôi , tôi đã không cho anh vào và bắt anh phải đi ra . Cứ như vậy , một tuần đã trôi qua , tôi đã giận anh suốt một tuần qua , tôi cũng không gặp mặt anh . Tối hôm đó , là sinh nhật lần thứ 19 của tôi , năm xưa khi nằm dưới gốc cây dâu tằm anh đã nói với tôi , nếu ngày sinh nhật tối trời có sao sáng thì anh sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi ngay tại nơi mà tôi với anh đã khắc ký ức lên đó . Sau đó tôi nghe mọi người nói anh đã bị tai nạn , tôi chạy như ma đuổi đến bệnh viện .
Khi vào phòng bệnh thấy anh , anh nắm tay tôi nói :
- Em sau này phải nghe lời cha mẹ , từ nay không có anh bên cạnh , không ai có thể dìu dắt em từng bước trên con đường chông gai của em , em là người con gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp , sau này phải sống thật tốt đừng nghĩ đến anh nữa , hãy xem những ký ức đó chỉ là giấc mơ , được không em ?"
Anh vừa dứt câu thì tay của anh buông lỏng khỏi tay tôi , bác sĩ đã đắp khăn lên mặt anh , nước mắt tôi lúc đó rơi như suối chảy , rơi không ngừng , tôi không muốn thấy cảnh tượng đấy nên đã chạy đi .
Sau khi chôn cất anh xong , mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh , nhớ đến nơi anh đã đưa tôi đi , nhớ mùi vị dâu ngọt xen lẫn với chua , nhớ những câu nói năm nào của anh .
Lần sinh nhật thứ 20 của tôi , tối hôm ấy trời đã có sao rất sáng , tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao , tôi nghẹn ngào hỏi
- Anh ơi ! Anh đang ở đâu , lần sinh nhật thứ hai mươi của em , anh hứa sẽ quay về , tổ chức sinh nhật cho em , anh ơi , mùi vị dâu tằm đã khác xa rồi , mùi vị nó không còn như ngày xưa nữa . Anh trai , em xin lỗi anh , nếu như năm đó , em tha lỗi cho anh , em quay lại ôm anh , không đuổi anh đi thì bây giờ anh sẽ ...... anh sẽ ở đây tổ chức sinh nhật cho em , em sẽ nằm lên đùi anh , ăn những quả dâu thật ngọt ngào .
Cứ mỗi ngày tôi đều ra sau nhà ngồi dưới gốc cây dâu tằm , mà nhớ lại kỷ niệm giữa tôi và anh trai và tôi la thật lớn :
- ANH ƠI EM NHỚ ANH , ANH ĐANG Ở ĐÂU ? ANH ƠI TRỞ VỀ VỚI EM Đi MÀ , Trời tối rồi "