Tôi là đứa trẻ từ nhỏ đã được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ , nên đâm ra sinh hư chỉ cần tôi khóc thì ba mẹ sẽ đáp ứng những thứ tôi thích . Chính vì thế tôi hay dở cái trò khóc nhè ỏng ẻo ra để ba mẹ chiều tôi . Có 1 lần mẹ tôi bực lên quát tôi rằng :" Con mà khóc nữa lúc đó cảnh sát bắt con đi , mẹ sẽ cho cảnh sát bắt luôn đó im đi không được khóc nữa !" . Đó là lần đầu tiên bà ấy quát tôi . Và từ đó trong lòng tôi có 1 nổi niềm tò mò rất lớn về mấy chú cảnh sát lắm ."Không biết mấy chú bắt mấy bạn khóc nhè để làm gì nữa !!"
Khi tôi lên 21 tuổi , tôi quen anh . Anh là một cảnh sát. Khi tôi lần đầu gặp anh tôi đã định sẵn anh là người sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại . Nhưng các bạn biết đó đâu phải cái gì cũng suôn sẻ . Khi chúng tôi công khai tình cảm thì cả hai nhà hai bên đều phản đối kịch liệt . Một bên muốn con mình phải lấy 1 người con gái là cảnh sát chứ không đồng ý lấy 1 người ngành luật hay người ngoài ngành vì lo sợ họ sẽ không thấu hiểu cho chồng mình. Còn 1 bên không muốn con mình lấy chồng là cảnh sát mà đặc biệt là cảnh sát đặc nhiệm nữa nay sống mai chết không 1 lời từ biệt cũng không muốn con gái cưng của mình làm góa phụ .
Ấy thế mà chúng tôi mặc kệ mọi lời dèm pha mà vẫn bất chấp quen nhau . Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió hay hờn giận với nhau . Đôi khi chúng tôi cải cọ to tiếng với nhau nhưng rồi cũng làm lành lại ! Nhưng có lẽ mối quan hệ 6 năm nay làm anh ấy mệt mỏi .Và rồi vào 1 ngày mưa rơi tầm tả anh ấy chia tay tôi ,anh ấy chỉ vọn vẹn nói 2 câu :"Anh mệt lắm rồi chia tay đi !Anh sắp lấy vợ rồi ." Tôi thực sự rất sock ! Thế mà ai lại mạnh miệng nói yêu tôi ? Ai lại giơ tay ngang trời thề rằng đời này chỉ yêu và bảo vệ mình tôi mãi không buông chứ ! Dối trá mọi sự điều dối trá cả . Lúc ấy tôi không rất nhiều , khóc để khi ngất đi . Tôi phải dành 3 tuần để điều chỉnh tâm lý để ngừng những nhớ đến anh , đến nhưng kỉ niệm 6 năm qua !
Khi tôi với anh ấy vừa chia tay tròn 4 tháng, anh ấy đã bỏ tôi đi cưới người con gái khác 1 cô gái cảnh sát xinh đẹp giỏi giang hơn cô nhiều ! Hơn về mọi thứ đặc biệt là có cả anh ấy . Hôm đó trời rất đẹp nhưng đối với cô sao lại buồn như thế cứ hễ nó đang mưa vậy ! Cô ôm mẹ rúc người vào lòng bà khóc và nói :" Và nếu bây giờ con khóc thật to thì chú cảnh sát sẽ đến đưa con đi như ngày xưa mẹ từng nói không ?" Phút giây ấy mọi người biết không mẹ tôi bà ấy đã bật khóc lên . Có lẽ 27 năm nay đây là lần đầu tôi thấy bà ấy khóc trước mặt tôi . Mẹ tôi xoa đầu tôi và nói :
- Có lẽ bây giờ con khóc thật to đi chăng nữa thì chứ cảnh sát cũng không đến được nữa đâu ! Mãi không . . .
#p/s: mình tìm ý trên weibo và tự dựng lên dàn truyện nhé!