" Anh ơi !! Anh thích nước không ?"
" Có "
" Vậy thì anh đã thích 75% của em rồi đó."
Nhìn sang bên cạnh, gương mặt trắng nõn non nớt, cặp má phúng phính của bé gái 10 tuổi giương mắt nhìn anh chăm chú. Anh lơ bé gái ấy đi. Cô bé này là hàng xóm mới của anh vừa chuyển đến sáng nay. Vừa nhìn thấy anh, cô đã đeo bám thả thính mấy câu trên mạng mãi.
Cứ 1 lúc lại có giọng nói non nớt vang lên gọi :" Anh ơi ....... "
Lâu dần, sự lạnh lùng của anh đã bị cô làm tan chảy. Anh và cô thân thiết hơn rất nhiều.
Mỗi ngày chiều tà trên đường đều có bóng dáng một lớn, một nhỏ dắt tay nhau đi.
Có lần cô hỏi anh :
" Anh có thích em không?"
" Đồ ngốc, em dễ thương thế sao anh lại không thích chứ ?"
" Vậy sau này em cưới anh nhé !!"
Anh bật cười
" Được, anh chờ . Hứa nhé ! "
" Vâng !! Em nhất định sẽ cưới anh. "
Thời gian thấm thoát trôi qua. Anh giờ đã là chàng 26 tuổi, còn cô thì đã là cô gái 20 tuổi.
Tình cảm của 2 người càng lớn hơn. Họ trở thành người yêu với sự ủng hộ của cha mẹ.
[......]
Ngày đó, anh đến công ty của cô chúc mừng sinh nhật của cô.
Ngày đó, anh muốn cho cô 1 bất ngờ nên không gọi trước.
Ngày đó, anh mang theo cả bó hoa hồng và chiếc nhẫn anh chọn cho cô để cầu hôn.
Và cũng chính ngày đó, anh gặp tai nạn xe ngay trước công ty cô. Trên tay anh vẫn cầm chặt chiếc nhẫn muốn tặng cô....
Đứng trước mộ anh, cô bật khóc. Nước mắt không kiềm được trào ra.
" Anh à, anh còn nhớ lời hứa chờ em cưới anh chứ ? "
" Tại sao ? Tại sao chứ ? Sao lại không chờ em cưới anh chứ..."
Trời đổ cơn mưa lạnh lẽo, đứng trong mưa cô càng khóc lớn hơn.
"Lạnh quá !! Anh ơi, em lạnh."
Chờ em. Lần này nhất định phải chờ em. Em đến với anh đây !