" Tôi..thích cảm giác được nếm thử người phụ nữ cùa anh tôi"
Chí Vũ anh ta là ai? cô chưa từng quen hắn, Hiên chưa từng kể gì gì về gã đàn ông tự xưng là em trai đang đứng trước mặt cô cả.
" chúng ta có quen sao? "
" ngù với tôi, tôi giúp cô rời khỏi hắn ta"
"..."
Chí Vĩ, anh ta cư nhiên thích thú, nhìn người con gái hắn đáng ra phải gọi là " chị dâu" này như cá sợ mắc câu, hắn thích như vậy, nhìn cô hắn càng nổi thú tính.
Gượng gạo đáp trả
" k...không bao giờ, tôi tuyệt đối không bao giờ đ...ồ..."
" cô chắc chứ"
" phải, tôi chắc rầng tôi tuyệt đối không đi theo anh"
vừa dứt lời Hiên đã đạp cửa bước vô, đánh Chí Vũ một trận, nhìn bộ dạng anh ấy rất hung dữ, ..cô có cảm giác hơi sợ.
Chí Vũ mặt toàn vết thương máu me khắp thân, giọng run rẩy:
" cứ giữ đi, rồi có một ngày cô ta sẽ là của tôi"
sau khi Chí Vũ đi, Hiên, anh ta lại lại gần Lên Châu tát một cái lớn, thậm chí Liên Châu không có cơ hội giải thích, hắn mạnh bạo cướp lấy đôi mắt cô từ từ, Liên Châu đau đớn, vùng vẫy trong vô vọng, cô nói nhỏ
" phải, lúc đó tôi nên đi..."
hắn tức giận ném cô lên giường, thô bạo sơ cứu vết thương.
sáng hôm sau, hắn đi ra ngoài từ sớm, Liên Châu thức dậy đến tủ quần áo, lướt qua, cầm bừa một đôi giày đi ra ban công, cô hiện giờ đã không còn nhìn thấy, cô hối hận rồi? muốn rời khỏi nơi này.
/Cạch/
" Liên Châu, cô còn muốn đôi chân này vĩnh viễn không thể đi lại sao? "
Hắc Liên Hiên, ngồi trên ghế lắc ly rượi nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.
" tô...i"
#còn