-Năm tôi 14 tuổi,cậu nói cậu thích tôi được 2 năm rồi và cậu tỏ tình tôi,muốn tôi làm bạn gái cậu nhưng tôi nói bản thân vẫn muốn học,đành bỏ qua cậu 1 năm.
-Năm tôi 15 tuổi,cậu vẫn kiên trì theo đuổi tôi,bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt,cũng là chàng trai mà quan tâm tôi nhất nhưng cũng một lần nữa tôi phớt lờ cậu.Lại bỏ đi một năm nữa của cậu rồi.
-Năm tôi 16 tuổi,khi cậu biết rằng tôi thích lớp trưởng thì cậu chỉ cười chua sót,nói với tôi rằng nếu tôi không còn ai bên cạnh thì hãy quay lại đằng sau,cậu vẫn luôn đợi tôi.Lại một lần nữa tôi cố chấp bỏ qua cậu.
-Năm tôi 17 tuổi,cậu cũng 17 tuổi:Cậu quay lại với tôi được không,tôi lại nhớ cậu rồi!Tôi sai rồi,làm ơn đừng bỏ tôi mà.
-Năm tôi 18 tuổi,cậu cũng mãi chỉ 17 tuổi mà thôi:Tôi hối hận rồi,cậu bỏ tôi lại một năm.Tôi quay lại nhưng không hề thấy cậu đi đằng sau tôi,cậu đáng ghét lắm!Chỉ lừa tôi mà thôi.
-Năm tôi 22 tuổi,cậu 17 tuổi: 6 năm rồi,cậu ngủ lâu quá!Sao không chịu tỉnh dậy mà nói với tôi những lời trước kia nữa,tất cả mọi thứ tôi đều đạt được rồi nhưng chỉ riêng mình cậu.....Tôi để lỡ mất cậu rồi!.
Nếu như thời khắc đó quay lại,tôi sẽ không cố chấp mà từ chối cậu.Ha ha,tôi ngốc quá! Làm sao có thể quay lại được nữa chứ,vì căn bản làm gì tồn tại từ "Nếu" chứ!Kiếp này lỡ mất cậu rồi,kiếp sau cậu chờ tôi nhé....