Nhỏ ngồi bàn trên, hắn ngồi bàn dưới. Cái khoảng cách chỉ vài chục cm chính là cơ hội để nhỏ có thể quay xuống mượn bút viết, mượn tập...để quay xuống nhìn hắn, một gương mặt lạnh lùng khô khan cảm xúc.
Hôm đó, nhỏ xung phong trả lời câu hỏi khó môn Văn, nhưng lại hết ý để nói, thấy nhỏ sượng sùng trước mấy chục cặp mắt nhìn, bỗng nhiên cô nhìn về hướng hắn: "Con muốn trả. lời thay cho bạn à?". Vậy mà hắn trả lời giúp nhỏ thiệt. Đôi má nhỏ đỏ lên
Giữa những tháng 10 sân trường đầy nắng, nhỏ nhẹ nhàng quay xuống nhìn hắn thỏ thẻ:
- Ê có con gấu bông tên bò chăm chỉ đẹp lắm, sinh nhật của tui ông tặng cho tui nha!
- Không có bò chăm chỉ, chỉ có tui chăm chỉ, nếu thích thì cứ lấy đi!
Nghe hắn trả lời, đôi má nhỏ đỏ lên chưa từng thấy, nhưng nhỏ thấy vui vì vài lời vu vơ đó.
Đầu tháng 3, ngỏ bước vào kì ôn luyện học sinh giỏi. Hôm đó, cô gọi nhỏ lên bảng làm bài cùng với hắn. Loay hoay kẻ bảng làm bài, không biết thế nào mà nhỏ té nhào vào hắn làm hắn phải giang tay ra đỡ lấy nhỏ. Lần này không chỉ có má nhỏ đỏ lên nữa mà má của hắn cũng đỏ ửng ngại ngùng. Lần đâu tiên nhỏ thấy hắn không còn lạnh lùng, mà ấm áp và đầy cảm xúc...