Tôi tên Thanh Trâm, học sinh lớp 10A1, tôi thì ngoại hình bình thường, học lực bình thường, thi cử khá ok, nói chung là tôi cũng chẳng có gì đặc biệt..
Tôi cũng như bao cô gái khác, cũng từng yêu đơn phương, cũng từng có bạn trai, cũng từng chia tay và cũng từng phải trải qua những trận cãi nhau của bố và mẹ, nói chung, cuộc đời của tôi khá bình thường và nhạt nhẽo.
Nó yên bình và nhàm chán đến mức khiến tôi xém chút nữa đã gặp phải thần chết, đó là 1 ngày bầu trời u tối, bố mẹ tôi đang cãi nhau vì mẹ quên nấu cơm :
"Có Chuyện Nhỏ Như Vậy Mà Còn Làm Ko Xong!? Bà Có Phải Là Mẹ Ko Vậy!!!"
"chứ chẳng phải anh giấu quỹ đen, nuôi gái bên ngoài sao!? Người còn đầy mùi rượu kìa!!"
"Mày..con đĩ chó!"
"Á!"
Bố tát mẹ tôi 1 cái rồi cả 2 lại chửi nhau, cả xóm làng đành phải kéo đến để ngăn bố mẹ tôi lại..
Lúc đó, tôi đang ở trên phòng làm bài, tôi cũng chưa tỉnh táo hẳn..nhưng khi nghe ba mẹ cãi nhau thì tôi đã khóc rất nhiều, tôi nhìn thứ thuốc ngủ của bố mẹ cô lấy trộm trên bàn, trong đầu lại nghĩ quẩn :
"Ngủ 1 chút..chắc ko sao đâu..nhỉ?"
Tôi bước tới và lấy tầm 5-6 viên ra, cho vào miệng và nuốt hết vào, sau đó tôi ngất đi và ko nhận thức được gì nữa..Tôi đã chết rồi ư?
Tôi thức dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh đầy mùi sát trùng và cả căn phòng đều là màu trắng, thật là chói mắt! Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, thế là tôi phải sống tiếp cái cuộc đời nhạt nhẽo này đến hết cuộc đời sao?..
Tôi lên manga toon và viết lại câu chuyện này..tôi muốn những người ngoài kia hãy nghĩ kĩ trước khi làm..đừng như tôi..tôi dường như đã bị liệt 2 bàn chân rồi..
(Tốt Nhất Mọi Người Nên Suy Nghĩ Kĩ Trước Khi Làm, Đừng Giống Như Thanh Trâm, Vì 1 Phút Mất Bình Tĩnh Mà Đã Mất Đi 2 Bàn Chân Của Mình, Và bị Tật Nguyền Mãi Mãi..)