Tôi là Mia Kainoji , gia đình tôi đã từng sống rất hạnh phúc , cho tới khi phát hiện đc bố ngoại tình . Mẹ tôi đã đau khổ tột cùng và lúc nào cũng lôi tôi ra để đánh đập . Cho tớ một ngày ba mẹ , quyết định bỏ đi, chỉ còn một mình tôi . Tôi đã tự học , tự nấu ăn , tự kiếm tiền để đóng tiền học phí . Trên trường , đối với mọi người tôi như một con rối , họ lợi dụng tôi dễ vào làm những việc sai trái . Tôi đã chịu cảnh này lâu nên cũng quen rồi , cứ mỗi lần họ lừa tôi , tôi đều biết . Bỗng một ngày , lớp tôi , lớp 8B có hai học sinh mới chuyển tới , một nam , một nữ. Bạn nam ấy có ánh mắt rất hồn nhiên và rất dễ làm người khác mê mẫn . Bạn nữ thì cũng như bao cô gái khác tỏ vẻ khinh thường tôi .Điều làm tôi bất ngờ đó chính là , tại sao , bạn nam ấy lại quan tâm tôi đến như vậy . Một hình ảnh thấp thoáng trong đầu tôi , đó là cha . Người đã từng năng niu và chăm sóc tôi giống như vầy. Tại nhà tôi , lúc nào cậu ta qua cũng chỉ là vì lí do muốn xem nhà , đếm đi đếm lại thì cậu ta đến nhà tôi được 57 lần rồi . Tôi thầm nghĩ , chẳng lẽ đây sẽ là người bạn thân của mình , không , không đc . Cậu ta áp sát mặt vào gần mặt tôi và nói " Cậu ngốc lắm ". " Tự nhiên chê người ta ngốc " đó là những lời tôi đáp lại . Bây giờ hiện tại , tôi và cậu ta là một đôi bạn thân . Nhìn lại ký ức xưa đúng là đẹp thật . Mới đây mình đã 21 tuổi rồi .