Thẩm Thanh Thu vừa trở lại Thanh Tĩnh Phong lại chỉ đứng một bên nghe chuyện, hắn vừa sống lại từ lòng đất, nên cơ bản vẫn chưa hiểu Lạc Băng Hà xuất hiện ở đây để làm gì. Lại nhìn thấy trưởng môn sư huynh và vị sư đệ xấu số.
Liễu Thanh Ca lại hỏi Nhạc Thanh Nguyên có sao không đã ổn hơn chưa , Tề Thanh Tê lên tiếng hỏi Lạc Băng Hà muốn làm gì , hắn cư nhiên trả lời : Đương nhiên là lấy cái bức đề tự này xuống.
Thừa Thanh Thu cả kinh nhìn lên bức tự đề, ai ai cũng biết cái bức tự đề đó do chính lão tổ của Thương Khung Sơn Phái ngự bút viết nên, có chủ "Thương Khung" nếu để tháo xuống thì không khác gì vả vào mặt người của Thương Khung Sơn Phái cả.
Năm xưa, Sa Hoa Linh tùy tiện mang người của ma giáo đến đây cũng chỉ muốn lấy tự đề đó về Ma Giới giễu võ dương oai.
Tề Thanh Tê đáp: ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi, chốc thì đốt động phủ chốc lại hủy một tỏa sơn môn, bây giờ lại muốn lấy xuống tự đề là có ý gì ? Giày vò lắt nhắt như vậy là không muốn cho người khác thoải mái sao?
Nhạc Thanh Nguyên nói : Tề sư muội tạm thời nhẫn nhịn. Y đứng dậy, tuy thân thể vẫn yếu ớt nhưng thần sắc vẫn trầm ổn như thái sơn bất loạn quân tâm, nói: Thân thể Thanh Thu sư đệ đã được đặt bên trong điện, hắn vốn là người Thương Khung Sơn Phái chúng ta, hơn nữa còn là người của Thanh Tĩnh Phong, sau khi qua đời, đương nhiên phải được hạ táng trong rừng cùng các đời phong chủ của Thanh Tĩnh phong, nhập thổ vi an, các hạ trừ khi diệt hết Thương Khung Sơn Phái, còn không, chỉ cần bản phái còn có người sống, cho đến hơi thở cuối cùng, bất luận phải tốn bao nhiêu thời gian cũng quyết không giao thi thể của Thanh Thu sư đệ vào tay ngươi.
Những người khác đều nhất tề đồng thanh :"đúng vậy".
Thẩm Thanh Thu biết ngay họ sẽ thể hiện ra thái độ này. Chính vì Thương Khung Sơn Phái nhất định sẽ toàn lực bảo vệ thân thể kia của hắn,Thẩm Thanh Thu mới phải quay về báo tin cho họ.
Hắn vốn muốn nhăn cản việc Lạc Băng Hà lên Thương Khung Sơn Phái nên mới trở lại nhưng lại đến muộn mất rồi.
Lạc Băng Hà nhếch mép cười lạnh một cái, y thấp đầu nói : Ta tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay với Thương Khung Sơn cũng sẽ không giết bất kì một đệ tử nào của Thương Khung Sơn. Dù sao thứ ta có là thời gian, từ từ chơi a.
Ba cái chữ "từ từ chơi" này từng chữ rõ ràng đập vào vai Thẩm Thanh Thu, trái tym của hắn đột nhiên rơi xuống.
Lạc Băng Hà tuyệt đói không phải người thích đối văn thơ như này mà phương pháp hiệu mà hắn vẫn dùng, trực tiếp mà hiệu quả lại cao nhất: huyết tẩy, giết sạch rồi đem đi.
Lạc Băng Hà như vậy không giống với tính cách bình thường của hắn, kiên nhẫn hai ngày như vậy dường như đang chờ một ai đó hay một cái gì đó xuất hiện.
Giả như , đợi Thẩm Thanh Thu xuất hiện.
Lạc Băng Hà ra lệnh: Động thủ!
Mạn Bắc Quân: Hử ? một tiếng rồi bước lên một bước chợt hắn nói: ta đã động thủ rất nhiều lần rồi.
Lạc Băng Hà nói: vậy tùy chọn ra một người ra tay thay cho ngươi đi.
Mạn Bắc Quân gật nhẹ, tùy tiện duỗi tay ra phía sau mò, tiện tay lôi ra một người dáng vẻ sợ hãi rụt rè.
Hắn nhấc người này như nhấc con gà nhỏ, nén bộp vào khoảnh đất giữa hai phe.
Thượng Thanh Hoa hồn bay phách lạc bò lên, người của Thương Khung Sơn Phái vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt của đám người bọn họ như bắn ra tí lửa vậy.
Đâu chỉ có bọn họ, Thâm Thanh cũng muốn điên cuồng phun lửa giận : Là đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời a!
Tề Thanh Tê rút ra bội kiếm quát: Phản Đồ.
Thượng Thanh Hoa cười làm lành: Tề sư muội, có gì từ từ nói cần gì giương đao mùa kiếm như vậy ... Tề Thanh Tê sớm đã đâm kiến qua tức giận nói: Ai là sư muội của ngươi? Thượng Thanh Hoa vội tránh đi, trốn ra sau lưng Mạn Bắc Quân mà trốn. Mạn Bắc Quân không chút lưu tình, một cước đá hắn trở lại. Thượng Thanh Hoa nhăn mặt nói: Ta cũng là bị ép nên mới vậy, muội đừng như thế, khiến người khác chê cười chúng ta đồng môn tương tàn.
Thật là không biết xấu hổ. Thượng Thanh Hoa lại có thể nói ra những lời như này, thật quá không biết xấu hổ rồi.
Bọn họ cãi nhau một trận như làm trò cười cho tất cả những người kẻ đó.
Bên này, Liễu Thanh Ca thu lại linh khí được truyền sau người Ngạc Thanh Nguyên lại. Thừa Loan ở bao rung lên không ngừng, inh ỏi không thôi.
Dương Nhất Huyền tay nắm thành quyền nói: Sư tôn để con.
Liễu Thanh Ca nhẹ giọng: lui xuống.
Lạc Băng Hà nói: bại tướng dưới tay.
Dương Nhất Huyền tức giận, lạp tức phản bác: tạp chủng ma giới.
Lạc Băng Hà nói: phải, ta là tạp chủng ma giới thì sao, các người vẻ vang gì khi bị tạp chủng ma giới chơi đùa trong tay.
Liễu Thanh Ca rút Thừa Loan, kiếm khí lướt qua má Lạc Băng Hà, khiến tóc hắn cũng không yên ổn mà rung động theo.
Thẩm Thanh Thu đứng giữa hai người , kiếm khí làm chẻ làm đôi chiếc nón cảnh của y. Hai ngón tay đỡ lưỡi kiếm Thừa Loan, tay còn lại cầm cổ tay Băng Hà, không cho y động Tâm Ma kiếm
Lúc này, Nhạc Thanh Nguyên giọng run run nói: Là ... sư đệ Thanh Thu đúng không ? Chính hắn cũng không tin vào mắt mình nữa.