Âm thanh sáng sớm tạo cho chúng ta cảm giác thật dễ chịu và thoải mái.
Leng keng leng keng... tiếng mắc quần áo va vào nhau
Vi vu vi vu... tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua từng đợt
Chiếp chiếp chiếp chiếp... tiếng hót lánh lót của đàn chim non mới tập hót
Một bản hòa âm tuyệt vời của sáng sớm khiến người nghe lại bắt đầu mông lung nhớ tới người thương. Nó nghĩ điều này quả là đúng vì nó cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Bây giờ nó đang đứng từ sân thượng tầng 5 ngó xuống dưới. Chắc do hôm qua bị tỉnh giấc vì Thiên Y về bất ngờ nên cả đêm qua nó cứ chắn chọc mãi. Riết rồi đến sáng lúc nào không hay.
Chợt một cơn gió lộng thổi qua khiến cốc cà phê sữa đang bốc hơi trên tay nó xém thì đổ. Nhờ vậy mà nó cũng tỉnh giấc hẳn.
Bây giờ mặt trời mới nhô lên sau những dãy núi phía xa xa. Ánh nắng bắt đầu nhảy nhót qua các tán lá xanh rồi chiếu xuống mái tóc đen tuyền của nó.
- "Lâu rồi mới có ngày dậy sớm để coi bình minh nhỉ~ thơ mộng thiệt ~
Nó cười khổ, tâm trí nó giờ đã dành hết cho Nhật Anh rồi. Ai chà, ngoài miệng thì nó cứ nhây nhây cà khịa anh nhưng cái tình cảm ngây ngô nó dành cho anh thì chẳng ai đong đếm được (dù sao nó cũng là tình thương, đếm bằng niềm tin!)
Kí túc xá bắt đầu vào đông, trên trời đã lớm chớm vài bông tuyết bé nhỏ xinh xinh. Mùa đông đến khiến con người ta thấy cô đơn lạnh lẽo. Thế nhưng cũng đừng quên cái đặc trưng của mùa đông : đó là cái rét! Có ai đứng ngoài ban công lúc 5 giờ sáng mà không thấy lạnh đâu chứ!
- "Lạnh... lạnh giữ má... "_run cầm cập
Đang run bần bật thì úm ba la có ngay một cái áo khoác trên người nó. Nó giật nảy mình rồi vội quay người lại
- "An? Làm gì mới sáng sớm đã lên đây thế? Lại còn không mặc quần áo ấm nữa? "
- "Anh Nhật Anh? Hề hề... tại em không ngủ được! "
- "Mặc ấm vào! Anh lo lắm đấy! "
- "•\\\• a... a " _ đỏ mặt
Nó ấp úng mấy câu rồi im ru bà rù. Không gian ấy lại chìm vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng trái tim của đối phương.
Nhật Anh cũng đoán ra mình vừa nói ra một câu khiến đối phương khốn đốn nên cũng im bặt luôn. Khờ ơi là khờ...
- "Trả áo cho anh đấy! "_ An ném cái áo vào mặt Nhật Anh
- "S... sao thế? "
- "Anh lo cho cái bản mặt hãm loz của anh đi rồi hẵng lo cho người khác 💢💢💢
Nói xong An chạy thẳng một mạch về phòng. Nhật Anh ôm cái áo hít hà hơi ấm của An còn sót lại trên đó mà lòng tiếc hùn hụt. Anh đã định tỏ tình một cách thật ngầu thế mà...
Chán ơi là chán 😓😓😓