"Không sơ vin, không đeo cà vạt, mặc áo không có phù hiệu, nhuộm tóc, mang đồ ăn đến trường, mang sách cấm, đi học muộn..."
Trâm Anh lén la lén lút len qua đám đang bị tra hỏi trước cổng kia. Ở trường cô chẳng sợ gì ngoài cái bọn sao đỏ này. Cứ không nghe là mách giáo viên, trẻ con hết sức.
"Trâm Anh, đứng lại! "
Cô sững người, đi thụt lùi về phía bọn kia. "Hì hì"
"Cười cái gì, đọc họ tên, tên lớp" hắn vừa cầm cuốn sổ vừa liếc sang cô.
Má nó, hắn rõ ràng là vừa gọi cô, giờ lại hỏi tên cô. Logic của mấy đứa thông minh kiểu gì vậy?
Cô thề với trời đất là cô ghét nhất cái loại này. Cả cái tên Nhật Nam này nữa, cứ canh giờ nào cô đến là là lại ra bắt? Hắn làm sao đỏ từ đầu năm đến giờ vẫn chưa thấy có người đổi, bộ trường thiếu học sinh sao?
"Sơ vin vào!"
"Rồi rồi" Trâm Anh nhai chóp chép cái kẹo mút. Hai tay muộn thuộm sơ vin.
Loại này là phải nghe lời.
Nhờ tốn thời gian bắt cô mà hắn bỏ lỡ không biết bao nhiêu học sinh khác. Quả là bất công, sao chỉ bắt mỗi cô vậy.
"Nhật Nam, cậu đây là hôm nào cũng canh bắt tôi. Bộ muốn gây sự chú ý với tôi sao?" Trâm Anh bĩu môi.
Hắn nghe vậy thì đơ người,một giây sau liền quay trở về trạng thái nghiêm chỉnh ban đầu.
"Nếu vậy thì sao?" hắn nhếch môi cười. Tay giật lấy chiếc kẹo mút trong miệng cô ra ngậm vào miệng mình "Không được mang đồ ăn vào trường" hắn vừa nói vừa đẩy cô đi.
"Nhanh như vậy đã thả?" Trâm Anh ngây ngốc đi về lớp.
Không để ý ai kia ở đằng sau lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình. Miệng thì nhâm nhi cái kẹo mút kia.
"Ngọt quá!"
Hổng lẽ chua?
-----
"Duy, đây là ai?" Trâm Anh ngơ ngác nhìn bạn trai mình, bên cạnh là cô gái bé nhỏ núp sau lưng anh.
"Em ấy là Nga, em gái anh"
"Em gái?" đừng nghĩ tôi ngu thế chứ, anh đây là con một trong nhà, chưa kể nhìn con bé kia đã biết là bạch liên hoa mới lớn rồi.
Duy run run bảo vệ cho cô 'em gái mưa' kia. Anh đây biết cô là ai mà, học sinh cá biệt đấy! Không cẩn thận thì rụng răng như chơi.
"Chị, chị đừng ép người quá đáng! " nhỏ kia la lên, nhưng vẫn nấp sau lưng Duy.
"...."ơ, mình đã ép gì đâu? Đm vô lí.
"Nếu anh thích dành thời gian cho cô em gái này thì cũng được, chia tay!" Trâm Anh vừa nói vừa vứt túi giày mình đang cầm trên tay vào mặt hắn.
Tốn 2 triệu của bà!
Trâm Anh nằm im ở nhà cả buổi sáng. Cô đây là không muốn đến trường rồi chạm mặt tên khốn kia, xong luôn mối tình hơn một năm.
"Trâm Anh, có bạn vào chơi này " mẹ cô gõ nhẹ cửa.
"Mẹ bảo cậu ấy về đi, hôm nay con không có hứng tiếp khách "
Vừa dứt lời, bầu không khí trở lại vẻ yên lặng. Chắc là bạn cô đi rồi. Trâm Anh liền thoát khỏi cái kén chăn kia, tới thay quần áo.
Cạch, cửa từ ngoài mở ra.
"A, sao cậu ở đây? " Trâm Anh hốt hoảng ném chiếc áo mình đang thay vào mặt Nhật Nam. Lập tức chạy đến đóng cửa.
Nhật Nam ngơ ngác. Hôm nay cô không đi học, hại anh tìm cả tiếng trời. Cuối cùng mới biết là cô vì thất tình nên nghỉ học. Đến thăm thì bị đuổi nên mới xuống lấy cho cô ly sữa, vậy mà....
Cầm chiếc áo trắng trên tay, hình con vịt. Đáng yêu thế!
Anh gõ cửa mấy cái liên tục, bên trong phát ra âm thanh cục súc "Chờ một tí không được à?"
Trâm Anh mở cửa ra, đôi mắt căm hận giật lấy cái áo từ tay anh.
"Đến đây chi?"
"Đến xem bản mặt khi thất tình của cậu ra sao" Nhật Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc, còn câu nói thì đầy tính cà khịa, một tay đưa cốc sữa mẹ Trâm Anh mới pha đưa cho cô.
Trâm Anh lại lườm cậu phát nữa "Vẫn ổn"
"Đương nhiên là ổn rồi, tôi đây thất tình hơn hai năm còn không sao"
Trâm Anh nghe mà phụt cả đống sữa ra ngoài, ôm bụng cười "Cậu mà cũng có crush, cậu mà cũng biết thất tình, hahahahaha"
"Ừ"
"Sao? Nhỏ nào dám từ chối con trai thầy hiệu trưởng suốt hai năm?"
"Cậu!"
Ỏ....