"..."_ Ngọc Vy
"Anh định đi theo tôi đến khi nào đây? Lâm Vỹ"_ Ngọc Vy
"Anh thật sự xin lỗi em, chúng ta quay lại nhé!"_ Lâm Vỹ
*Quay lại ư? Anh ta nghĩ mình là gì!?*_ Ngọc Vy
Ngọc Vy quay lại và cho Lâm Vỹ 1 bạt tai, trên má anh in rõ 5 dấu tay đỏ chót.
"Ngọc..Vy"_ Lâm Vỹ
"Sao? vừa lòng hả dạ chưa?"_ Ngọc Vy
"Anh nghĩ nói quay lại là quay lại được hả?"_ Ngọc Vy
Cô rời đi, bỏ Lâm Vỹ lại 1 mình đứng chơ vơ ở phố.
"M..mùa đông rồi ư?"_Lâm Vỹ
Anh nhìn lên trời, nơi có những hạt tuyết rơi xuống, đây từng là mùa anh và cô thích nhất, vào mỗi mùa đông, anh đều cùng cô xây 1 con người tuyết và trang trí nó..Nhưng bây giờ, trong tim anh thật lạnh lẽo.
"Anh à! Khi mùa đông tới, đôi ta sẽ cùng nhau xây người tuyết nhé!"_ Ngọc Vy
"Tất nhiên rồi! Tại sao anh phải bỏ lỡ 1 ngày trọng đại thế chứ?"_Lâm Vỹ
Trong đầu anh hiện ra những tháng ngày hạnh phúc cùng Ngọc Vy, chợt nhận ra rằng mình yêu cô rất nhiều, chợt nhận ra rằng..mình và Vy càng lạnh nhạt, trong tình yêu..ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, và anh đã thua rồi.
Anh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mắt đã đỏ lên từ bao giờ, tim anh như muốn vỡ vụn thành từng mảnh..
"Giáng sinh năm nay ko có em rồi.."_ Lâm Vỹ
*Tình Yêu Anh Dành Cho Em Là Thật Lòng, Ko Nói Suông Cũng Ko Phải Nói Đại..*_ Lâm Vỹ
Anh nở 1 nụ cười "hạnh phúc", có lẽ..mối tình này đã phải chấm dứt từ lâu rồi, chỉ là anh cứ cố níu kéo thôi..