" Tôi đã làm được điều tôi mong muốn nhưng tôi đã mất đi những điều khó lòng lấy lại được" giọt nước mắt của cô ấy rơi thật rồi, cô ấy nặng nề rời khỏi khán phòng. Muốn quay lại là điều cô ấy cần. "Nhưng ai có sức mạnh đó chứ... nếu có tôi có thể dùng tiền mua không ???"
" Đứa con bất tài, lớp trưởng vô dụng, thảm hoạ nghê thuật,..." những câu nói ùa về trong kí ức đầy đâu khổ. Còn bây giờ cho dù tôi có mặc chiếc áo hàng Fake thì nó cũng sẽ thành hàng Real, " Sức mạnh của đồng tiền là thế sao !?" cô vừa đi vừa khóc, lên chiếc xe thể thao của mình phóng đi thật xa.
Sáng hôm sau, tại một khu vực ngoại ô của thành phố. Một chiếc Lamborghini phóng với vận tốc tối đa
...
Chiếc xe bỗng thắng gấp, chiếc xe phía trước đang đứng yên. " Này! Xe của cậu có vấn đề gì à?" cô mệt mỏi hỏi. "Xin lỗi, tại đường vắng mà cảnh đẹp quá nên tôi muốn chụp lại. Thật sự thì đường này hơi nhỏ nên chắc tôi đã cản chở cô rồi !" anh nhẹ nhàng đáp. Cô bước xuống xe, tò mò hỏi " cậu là nhiếp ảnh gia à?" Anh cười ngượng ngùng đáp " không tôi chỉ là một nhân viên bán hàng ở đây. Còn đây là xe của ông chủ tôi !" cô vui vẻ tiếp tục hỏi " Chụp cho tôi vài tấm hình được không?" anh lấp bấp đáp như đang giấu diếm điều gì " Thực ra thì tôi, tôi cũng không chụp, chụp đẹp cho lắm!" cô như hiểu ra điều gì đó, đi đến chiếc xe của mình lấy ra chiếc máy ảnh " Chụp bằng máy ảnh của tôi đi"
...15 phút ...
Cô nhìn những bức ảnh anh chụp mà sung sướng thốt lên" Nè! anh chụp đẹp thật đó. Đúng là không phụ lòng tin của tôi !" anh cố nhịn cười, vui vẻ nói " Tôi cũng chỉ biết 1 chút ít thôi !" Cô đưa chiếc máy ảnh về phía anh " Coi như đây là tiền trả công" anh ngạc nhiên " Tôi không nhận được đâu !" cô cười nhẹ " Cứ lấy đi ! Tôi rất thích chụp hình nhưng tài năng thì hạn hẹp. Tốt nhất vẫn nên đưa nó cho một người thực sự hiểu nó. Coi như là tiền công của tôi dành cho anh." anh vẫn có chút khách sáo " tôi, tôi thực không cần đâu" cô nhanh trí " Vậy mấy ngày nay anh nuôi tôi đi ! tôi về đây nhưng không cầm theo đồng nào cả! Được không?" cô nhõng nhẽo nói. Anh ngượng đỏ mặt đáp " ờ... Ukm" cô nhìn mặt anh mà không dừng được cười " Được rồi đi thôi !"
Anh chỉ cần nhìn vào chiếc xe là đã thừa biết cô không phải người thiếu tiền, nhưng hình như anh đã có cảm giác thật rồi...
" Ông chủ tôi về rồi đây!" anh bê đồ bước vô tiệm, bên trong là một ông lão khoảng 65-70t, đang ngồi trên chiếc ghế tựa coi TV. Nhìn thấy anh, xong ông liếc ra ngoài thấy một cô gái, cô cũng vừa lúc đó nhìn thấy ông và gật đầu. Ông nhìn cậu nhóc đang miệt mài sếp đồ hỏi " Cô ấy! Là bạn gái của cháu à?" Anh sửng sốt đáp " DẠ KHÔNG !" Ông nhìn gương mặt hồng hào của anh mà cười đáp " Nay nhóc về sớm đi !" - "Dạ "
Sau khi xếp hàng hoá gọn gàng anh cúi người chào ông chủ rồi ra về.
" Lên xe đi " - " ò " anh e thẹn. " Đừng khách sáo! Chỉ hôm nay tôi chở anh thôi, tôi còn phải để dành xăng xe" cô trêu đùa anh. Anh bất ngờ hỏi " Ở đây có cây xăng mà ???" cô phì cười " Nhưng tôi có tiền !"
Chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ, nằm cạnh bờ biển. Cô nhìn căn nhà nhỏ bé nhưng lại đầy sự ấm áp trước mắt mình mà có chút lâng lâng. Cô nghẹn ngào hỏi " Đây là nhà của anh nhỉ? Nó thật đẹp! "
anh miệng cười nhưng trong lòng có chút đau đớn đáp " Nhưng nó cô đơn lắm..." Mẹ anh mất vì sinh anh, còn ba anh thì chết vì ung thư. Cô nhớ lại gia đình mình, nhớ những khoảng khắc ấy...
Cả hai con người sinh ra ở hai vị trí khác nhau, có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
- Nhưng chúng ta giống nhau! Đều là những kẻ bị thần hạnh phúc bỏ rơi. Chúng ta như những kẻ ăn xin, trông chờ tình cảm của họ nhưng thứ tình cảm ấy... chỉ là... lướt qua...
Buổi tối, tại một căn nhà, 2 con người vừa làm vừa trò chuyện trong bếp, cảm giác đêm đêm nay thật đẹp. " Tôi quên hỏi, cô tên gì vậy ?" - " Tôi tên Ngọc Anh, bạn bè xung quanh hay gọi tôi là Na, còn anh ?" - " tôi tên Quốc Anh." Cô vui vẻ cười " Trùng hợp vậy sao ?" Anh vừa cười vừa gật đầu " À! Cô bao nhiêu tuổi,? Tôi biết hỏi tuổi phụ nữ là điều cấm kỵ, nhưng tôi vẫn muốn xưng hô cho đúng." Cô cũng vui vẻ đáp lại " Tôi 24 rồi! Còn cậu?" Anh cười thầm " Em mới 20 à !!!" cô ngạc nhiên " Thật sao !?" anh ngượng ngùng đáp " Dạ"
Chị à ! em ước gì thời gian có thể dừng lại, để em có thể ở bên chị mãi...