Vào 1 buổi trời u ám, Linh Nguyện Như đang nằm trong phòng và nhắn tin với Lâm Duy Ưng :
"á đù, thiệt lun á hả? Thằng Duy nó tỏ tình mày?"
"thiệt mà..tao đùa mày được dell gì?"
"rồi mày.."
Kííng Koong, tiếng chuông trước cửa nhà Như vang lên :
"Chắc ba mẹ tao về.."
"Nhanh đi má, đang nói chuyện vui.."
Kiing Koong Kiing Koong, tiếng chuông vang lên dữ dội hơn, khiến Như và Ưng chảy mồ hôi hột :
"Đụ má mất dạy thế? Bấm 1 lần đã bực rồi còn bấm thêm 2 lần nữa!"
Như dùng dằng đi xuống cầu thang, Kiing Koong Kiing Koong :
"Này! Đừng có bấm nữa, tôi báo cảnh sát bây giờ!"
Cô nhìn qua khe hở trên cửa, 1 đôi mắt màu xanh đang chuyển động..
Như chợt nhớ lại lúc nảy..trên TV có chiếu 1 tên sát nhân..đặc điểm của hắn ta là đôi mắt màu xanh sáng nổi bật..
"Đụ má sao con này lâu thế?"
"Á!!!"
Tiếng hét của như vang tới trên lầu, bộp bộp, tiếng bước chân vang lên..
END