Hai người đang cùng dìu nhau đi trên con đường khá dài, lúc này trời cũng đã bắt đầu đổ mưa những tiếng mưa kêu lên lột bộp khiến mọi thứ mà hai người đi qua cành hồi hộp hơn, khi không biết Ả Ma nữ có đuổi theo mình không .
Lúc ấy hai người đã ước sủng họ cũng đã bước đến một căn chùa, xung quanh chùa là những hàng cây cùng với bốn chữ Phập lâm bảo tự, Vị bác sĩ ấy bắt đầu dìu cậu bước vào sâu bên trong .
Lúc này có một vị sư thân hình thon thả nhỏ nhắn, ông ta với ánh mắt hiền hậu trong bộ đồ màu vàng đậm mà bước ra nhìn hai người, hai người một lúc càng tiến đến gần hơn, Vị Bác sĩ lúc này cố đánh thức cậu dậy :
"Mau cậu mau tỉnh lại đi chúng tôi sắp được cứu rồi"
Gọi mãi nhưng cậu vẫn không tĩnh cậu nhìn Vị bác sĩ ấy mới nhìn Trụ trì quỳ xuống mà cầu xin : "Con xin ngài hãy cứu cậu ấy, cậu ấy đã bị một con quỷ nhập và bây giờ con quỷ ấy đang ám theo bọn con..."
Trụ trì thở dài nét mặt căng thẳng nhăn nhó bấm ngón tay và nói :
"Cậu ta sẽ không thoát khỏi được sự trả thù của nó, lời quyền quá mạnh cùng các âm khí .
Nếu muốn giải nó thì cậu ta phải tự tìm ra được sự thật đằng sau bức màn, và giết chết con quỷ sâu đó phong ấn nó lại"
Vị bác sĩ á hóc mồm vẫn không hiểu cho lắm nhưng cũng cố gắng dìu cậu ấy vào trong chùa mặc dù đã kịp sức, vào trong chùa Vị bác sĩ và Trụ trì ngồi xếp bằng với nhau họ đọc và nhiệm một thứ gì đó .
Còn cậu được đặc xuống đất, cả người cậu ước ủng như chuột lột, từng giọt chảy ra làm ước cả thềm, lúc này trong người cậu xuất hiện một cái bóng trắng mờ nhạt bay ra ngoài, đó chính là 3 hồn thân xác cậu chỉ còn lại bảy phía, Trụ trì lấy một cốc nước thánh có màu vàng rẩy lên cơ thể sau đó cho cậu uống, những câu thần chúa một lúc một lớn dần .
"Thiên ma la sa ma, ru rây may u am.....
Hãy mau xuống đây đưa linh hồn bị chế ngự này, tìm lại và thấu hiểu những chuyện đã qua"
Những câu thần chúa ấy cũng không rõ là gì chắc là tiếng Thái tiếng tàu gì đó, Vị bác sĩ ấy lúc này nhìn Trụ trì sau đó cầm lấy con dao ở dưới đất lên :
"Ngài muốn làm vậy thật sao ? Nếu chúng ta Khải mở thiên nhãn thì...."
Ông Trụ trì gật đầu với vẻ bình tĩnh ông ta trấn an cậu : "Không sao đâu ta đã có bùa chúa thì không một con ma nào dám thoát ra được từ thân xác của cậu ấy"
Đôi bàn tay của vị bác sĩ rung rung anh từ từ dùng con dao trên tay của mình, đưa sát vào mí mắt rồi rạch một đường dài trên hai mí mắt .
Lúc này cái bóng trắng kia bỗng phát sáng cùng với đôi mắt đã bị rạch, nó khiến cậu bay lên không trung mà được các tia sáng bao phủ tạo thành một vỏ bọc .
Lúc này Ả ma nữ ấy đã đến cô ta đã trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn, không khác gì một người phụ nữ quyến rũ đầy hấp dẫn, nhưng cũng pha một chút gì đó vừa ngọt ngào trong ánh mắt cùng nụ cười, vẫn cái ác .
Ả ma nhìn hai người sau đó nói :
"Hãy giao nạt tên nhóc ấy ra cho ta, không thì ta sẽ phá tan cái nơi này và giết sạch mọi người trong ngôi chùa này"
Vị bác sĩ cùng trụ trì đi xung quanh người bà ta tạo ra một kết giới bao phủ :
"Người đừng có hòng mà làm càng người chết là người mới đúng"
Một nụ cười vang vọng lên tất cả điều ôm chặt đầu mình lại, xung quanh chùa những tiếng xào xạc cuốn theo một làng gió khiến tất cả các chú tiểu trong chùa đâu đớn một cách dữ dội, rồi ôm đầu lại học ra máu mà ngã xuống không biết sống hay chết