Hắn là Bạch Tuấn Lăng tổng tài tập đoàn lớn vừa soái vừa có tài sinh ra đã ngậm thìa kim cương như thế các mĩ nhân theo hắn xếp thành hàng.Nói thế thôi chứ ai tin được là hắn lại đang theo đuổi tôi chứ ngày nào hắn cũng đưa đón cậu đi làm về lại nấu cơm cho cậu mặt dày bám tới nhà bame cậu lúc nào cũng có quà trong tay đã thế bame tôi còn nồng nhiệt chào đón hắn mỗi lần hắn tới nữa chứ?
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không thích anh tôi cũng không gay mà
_Em không thích tôi là việc của em tôi không cản còn thích em là quyền của tôi em có thể cản sao?_
Mặt cậu đen như đít nồi nhưng nghĩ lại dù gì hắn cũng là sếp nên nhẹ giọng tuy vẫn có vài phần tức giận
"Rốt cuộc là mặt anh dày bao nhiêu lớp xi-măng cơ chứ?"
_Em chưa nghe quá câu ai mặt dày hơn sẽ thắng sao?_
"Tôi chưa nghe"
_Châm ngôn của tôi em chưa nghe là điều hiển nhiên_
"Aaaaaa!! Anh chính xác là thích tôi ở điểm nào hả để tôi sửa?"
_Tôi á?_
_Thích em sống_
"..." ta phi
"Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng nếu người ta biết anh là đồng bóng đã vậy còn bám đuôi nhân viên thì sẽ không hay nhỉ?" Khuôn mặt cậu tức giận thấy rõ nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười khiến nụ cười đó giả trân không thể tả
_Thì sao chứ người ta biết chẳng phải tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi em sao?_
Hắn ta rõ ràng là biến thái đội lốt soái ca yêu nghiệt. Cứ như vậy thời gian dần trôi hắn ngày ngày đưa đón cậu đi làm khi về nhà liền nấu cơm cho cậu không khác gì cô vợ nhỏ cậu cũng dần quen đến sự hiện diện của hắn.
"Sao tên đó chưa tới chứ?"
Đã hơn một tiếng tan làm nhưng hắn vẫn không tới đón cậu lòng cậu có chút mất mát đành phá lệ gọi cho hắn thì bắt máy lại là giọng của người phụ nữ "Alo?" thì ra trên đường đi đến chỗ cậu hắn gặp tai nạn xe đang được cấp cứu người bắt máy chính là mẹ hắn ta. Cơ thể cậu như có gì đó đập vào mà choáng váng cái điện thoại trên tay cũng rớt bể nát cậu bắt taxi tới bệnh viện nơi hắn nằm.
Cậu vừa tới bác sĩ bước ra khẽ lắc nhẹ đầu tim cậu như thắt lại không tự chủ mà ngấn lệ lao thẳng vào phòng bệnh của hắn.
Khuôn mặt xao ngạo hằng ngày giờ đã không còn chỉ còn lại khuôn mặt xanh xao nhưng nét đẹp thì không thay đổi."Cái tên đáng ghét kia ai cho anh chết hả? Anh bảo sẽ bên tôi suốt đời mà!?? Sao giờ lại bỏ tôi như vậy cơ chứ? Anh tỉnh dậy đi mà...anh tỉnh rồi tôi liền nói yêu anh " Cậu la hét khuôn mặt đẹp đẽ lã chã nước mắt tay liên tục đập nhẹ vào ngực hắn bàn tay hắn cũng có chút cử động túm lấy tay cậu đè xuống.
"BẠCH TUẤN LĂNG!!! ANH LỪA TÔI"
_Ai lừa em đâu vợ yêu_cười lưu manh
"Ai vợ anh chứ đồ đáng ghét" Đỏ mặt
_Anh đáng ghét được cái thương em thật lòng_
"Ơ này quần tôi anh làm gì vậy ai cho anh cởi áo tôi chứ!!!"
"Đây...đây là bệnh viện đó..."
_Phòng của anh không được anh cho phép không ai dám vào đâu vợ~_
Thế là cả hai làm chuyện nhà nước từ xa xa phía sau cánh cửa có bóng cười thấp thoáng "Con trai của ta phải thế chứ cuối cùng cũng có con dâu..."
Một tháng sau, đám cưới của họ được tổ chức tại nhà thờ nhưng vì cậu không thích ồn ào nên chỉ vỏn vẹn vài người và phụ huynh hai bên. Cha sứ bước lên đọc bản tuyên ngôn vợ chồng.
"Cả hai con Bạch Tuấn Lăng và Lâm Tú An hứa sẽ bên nhau đến đầu bạc, răng sâu dù nghèo khổ dù khó khăn hoạn nạn vẫn sẽ ở bên nhau chứ..."
"Con đồng ý"
_Đồng ý_
"Được rồi ta tuyên bố hai đứa là vợ chồng"
Vài năm sau, cả hắn và cậu đều đã sống hạnh phúc bên nhau cả hai đã có một đứa con trai là Bạch Vũ Thiên còn tập đoàn của hắn thì càng ngày càng lớn mạnh
•••
Một buổi phỏng vấn
-Thưa Bạch Tổng cho hỏi sau 5 năm thì cả hai vợ chồng đã thế nào rồi ạ?
_Vẫn hạnh phúc_
-Thế điều khiến anh hạnh phúc nhất là gì?
_Mặt dày bám được vợ_
-Haha Bạch Tổng thật vui tính
-Kỉ niềm nào khiến anh khó quên nhất thưa Bạch Tổng?
_Lần đầu bị vợ cho ngủ ngoài sofa_
-Vậy còn điều hối hận nhất?
_Đẻ ra thằng con_
•••••••••••••••••••••••••••