Liễm Phương Tôn Kim Quang dao trước bị người đời sỉ vả chỉ vì là con của kỵ nữ, không xứng danh với Lan Lăng Kim thị, tới ngày sinh nhật còn bị chính cha ruột đạp cho lăn hơn trăm bậc từ Kim Lân Đài xuống không chút khoang nhượng trước mặt bao nhiêu quan khách ở đó. Hắn lúc đó cũng không nói chỉ lẳng lặng đứng dậy, quệt vệt máu trên trán rồi cuốn gói đi mất. Ai mà biết được rằng một Mạnh Dao như vậy sau này lại trở thành tiên đốc thù hận mọi người, phát hiện ra kế hoạch này của hắn thì người đời lại càng thù hận, càng khinh bỉ, ghét bỏ.
"Thế gian luận ta độc ác, ghê tởm! Vậy tại sao không ghê tởm những kẻ đã dồn ta vào lựa chọn nghiệt ngã ấy? Sao không ghê tởm những kẻ ích kỉ, tàn nhẫn đã gieo rắc cái ác và chế tạo ra cái ác? Đến cuối cùng tất cả lại đổ dồn lên ta? Thứ độc ác nhất trên đời không phải lòng người mà là miệng lưỡi thế gian..."
- Kim Quang Dao -
===
- Lam Hi Thần! Ta trên đời này nói dối vô số lần, hại vô số người. Đúng như lời ngươi nói, giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn. Chuyện xấu gì trên đời mà ta chưa từng làm qua! Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!! - Kim Quang Dao lúc bị Lam Hi Thần đâm một kiếm xuyên tim, cắn môi nói hết ra mọi tâm tư của mình, khuôn mặt đầy đau khổ nhìn y, rồi nở một nụ cười cuối cùng, dồn mọi sức lực còn lại của bản thân một lực dồn lên tay phải, ẩn y ra ngoài. Lam Hi Thần vừa ngã ra khỏi bậc thềm, cả đền chùa liền bị nổ tung, y tận mắt chứng kiến tam đệ bị vùi trong đống gạch đá đổ nát đó, tim như thắt lại, vùng ngực trái nhói đau.
- Tam ca... - Nhiếp Hoài Tang thất thần ngồi bết xuống đất, mắt vô hồn nhìn về phía vị trí hắn đang đứng, trong lòng cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Hắn hại chết đại ca của cậu, cậu đã trả thù được, nhưng lại không mấy vui vẻ gì cho can.
===
Chu Tán Cẩm mệt mỏi ngồi dậy, vá cái thân hình bé cỏn con vào phòng vệ sinh cá nhân, miệng lầm bầm đến là khó chịu. Cái giấc mơ quái quỷ kia bám riết lấy cậu suốt gần một tháng nay, rồi chẳng hiêir ai là Kim Quang Dao, ai là Lam Hi Thần, ai là Nhiếp Hoài Tang, rồi đại ca là cái ông quái nào mà tên Quang Dao kia lại giết phanh thây tới như vậy, làm cho Hoài Tang phải khổ sở lắp lại như lắp Lego. Khoác lên mình bộ quần áo đồng phục của trường nghệ thuật Bắc Kinh, Tán Cẩm chỉnh lại đầu tóc mình lần cuối rồi bước ra khỏi kí túc xá.
Chu Tán Cẩm là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh, cậu học lực tốt, tuy không giỏi nhưng cũng không để bị đuối so với người khác, nhiệm vụ được giao hoàn thành cực kỳ tốt. Chỉ là cửa hàng bán caffee chỗ cậu đang làm tự nhiên đóng tiệm, nên vài hôm tới đây sẽ phải vất vả hơn một tí.
===
Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa hết, cậu liền khoác một cái áo phao thật dày rồi ra ngoài đi bộ tới chỗ phỏng vấn. Nhưng mặc vào mới phát hiện ra cái áo này hình như đã mua nhầm số rồi, dài tới loẹt quoẹt dưới chân, đi một đoạn là quét theo cả một đống tuyết, đứng ở cửa văn phòng người ta phải loay hoay mất mười phút cuộc đời mới gạt được hết tuyết ra ngoài rồi đi vào trong.
Cậu theo chỉ dẫn trong tin nhắn, ôm tập hồ sơ vòng ra phía góc quán caffee nhỏ, bàn tay bé nhỏ đưa lên định gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt đột nhiên bị tiếng động sau lưng làm cho dừng lại.
- Cậu tới đây phỏng vấn sao? - Người kia nói, xong còn hớp một ngụm cafe từ cái cốc nhỏ trên tay, Tán Cẩm nghe vậy liền đáp "Vâng" một tiếng cực kỳ lễ phép, xoay lưng lại, hai con người cứ thế mà đơ người đứng mặt đối mặt. Phải mất một lúc người kia mới có phản ứng, cất chất giọng trầm ấm của mình lên gọi hai tiếng "A Dao", cậu cũng đáp lại bằng hai tiếng "Lam Hoán".