Truyền thuyết kể rằng hồ ly là sinh vật chín đuổi hóa kiếp thành người mê hoặc chúng sinh ,làm loạn nhân gian ,thiên đế nỗi giận lôi đình, phái thiên binh thiên tướng xuống nhân gian Diệt Trừ Thanh Khâu ( Thanh Khâu là nơi hồ ly sinh sống giao nhau giữa Hồ Tộc và Nhân Gian ,nơi này tuyệt sắc nhân gian, huyền ảo tới mê lòng người, hoa nở không tàn, cổ thụ nghìn năm, huyền ảo thân bí, cây hoa rực rỡ sắc màu ,gió thổi từng đợt hoa bay không ngắt , hương hoa bay theo làn gió thổi thoang thoảng , tiếng chim hót líu lo khắp cánh rừng , dòng nước suối trong veo ).
Thiên binh thiên tướng phụng lệnh xuống Nhân Gian Diệt Thanh khâu, ngày hôm đó Hồ Tộc phạn kháng kịch liệt.
( ngày thứ nhất) Thanh Khâu, quyết không đầu hàng, nữa khu rừng quá Thanh khâu nhuộm màu đỏ tươi, Thần Thụ ( cây già trong rừng) héo mòn, hoa héo ú rơi xuống, nhưng vệ khí Thanh Khâu vẫn còn.
(ngày thứ hai) đã thua không còn một ai (ngoài trừ nữ chính),Thanh Khâu nhuộm đầy máu tươi, mùi màu tanh khắp mọi nơi ,Thanh Khâu đã không còn là của Thanh Khâu trước đây nữa ,Tộc trưởng đã chết ( tộc trưởng là người chỉ huy một tộc của ) nơi này không còn được gọi là Thanh Khâu mà là Huyết Khâu, những cái xác của Hồ Tộc la liệt, máu tanh khắp nơi, hoa hoà tan trong máu, hương hoa hoà tan trong mùi máu tươi , màu đỏ nhuộm đầy khắp nơi, dòng nước màu đỏ hoà trong đêm tối u tịch hiện lên màu đỏ của màu máu chảy về đêm đen tối .
Một tháng trước Tuyết Nguyệt Tịch ( nữ chính) lén trốn đi chơi .
(nữ chính) —Mẫu thân người cho nữ nhi đi tới Nhân Gian chơi đi mà~( mẫu thân của Nguyệt Tịch là tộc trưởng của Hồ Tộc trưởng)
(mẹ nữ9)—Lòng người hiểm Ác ,Không Là Không
(nữ 9)—Mẫu Thân ~ đi mà mẫu thân ~ một lần thôi
(mẹ nữ9) — Không Là Không ,mẫu thân chỉ muốn tốt cho con thôi,......( lược bỏ 7749 cậu)
(nữ9)—được rồi con sẽ không đi ( giọng buồn)
( mẹ nữ9) — nghĩ thông suốt là được rồi .
(nữ9) — con về phòng trước.
(mẹ nữ9) —được con về phòng trước đi.
Cô bước đi ra khỏi cửa phòng, mẹ cô thấy như vậy cũng vui trong lòng không phụ lòng của bà, từ trước đến giờ Nguyệt Tịch luôn muốn xem Nhân Gian náo nhiệt phồn hoa thế nào, ngày nào cô cũng đến xin mẹ cho đi nhưng lần nào bà cũng tránh né , cô nghĩ ra một cách, lúc đầu thì nghe lời mẹ, tới đêm cô lén trốn ra chỗ liên thông đến Nhân Gian , cô bước ra liền nhìn thấy một cánh rừng, và ánh trăng huyền ảo chiếu rọi vào những cành cây tán lá, cô dùng khi công lên trên một nhánh cây mà ngồi, cô cứ nhìn trăng mà không biết nhánh cây sắp gãy xuống.