Mùa hè năm ấy cậu đi du học, cũng mùa hè năm đó tôi định tỏ tình cậu. Hẹn cậu ra công viên gần đó tính tỏ tình cậu, tay cầm lá thư màu hồng dễ thương, những dòng chữ trong đó đều là tớ cố gắng viết thật đẹp mà ra.Cậu ở đó , dưới ánh hoàng hôn mái tóc cậu màu vàng, đôi mắt tỷ to đen huyền, nó như hố đen hút tất cả vào chúng.Tôi bước đến gần cậu, đập nhẹ lên vai, cậu không những không la tôi mà còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- Tớ có chuyện muốn nói_Tôi và cậu cùng nói
- Cậu nói trước đi_Tôi có ý nhường cậu, vì việc của tôi chắc không quan trọng lắm.
- Ừ...thì tớ chuẩn bị đi du học
Khóe mắt tôi lúc ấy sao lại cay cay đến lạ thường
- Cậu khóc à_ Cậu cúi xuống nhẹ nhàng hỏi tôi
Tôi vùi lá thư vào túi áo
- Nếu sau này khi tôi quay về cả cậu và tớ đều không có ai, tớ sẽ cưới cậu
- Cậu hứa chứ
- Tớ hứa
Cứ thế, chúng tôi dần lớn lên. Mùa hè năm ấy đã qua,mùa hè năm nay cậu quay về. Nghe được tin ấy ,tôi vui ơi là vui. Bao năm tôi từ chối rất nhiều lời tỏ tình. rất nhiều lời mai mối chỉ mong được gặp cậu. Hôm ấy cậu quay về, bên cậu đã có một cô gái khác , cô ấy đẹp hơn tớ, xinh hơn tớ giỏi hơn tớ. Và cô ấy cũng là người đi cùng cậu tới cuối con đường. Nhưng cậu không biết tôi đã đặt niềm tin vào câu hứa bao năm
"Cũng chỉ là câu hứa. Mà thứ rẻ rúng nhất trên đời này là câu hứa. nhưng lại thường được đánh đổi bằng thứ quý giá nhất đó là niềm tin."