Kính gửi ông nội thân yêu, con là tài cháu ông, kể từ ngày mà cơn đại dịch ấy xuất hiện, đã gần một tháng rồi con vẫn chưa được gặp ông, thật ra thì con rất nhớ ông, mong ông ngoại luôn khỏe nhé, và con muốn kể với ông nội về căn bệnh corona quy hiểm ấy, để ông có thể tự bảo vệ bản thân khi ở một mình mà không có ai bên cạnh .
Trên thế giới thế giới cùng xã hội lẫn gia đình của con, trong năm 2020 vừa qua đã có và xuất hiện một cuộc đại dịch bùng nổ, nó có tên là covit hay gọi là vi rút cúm corona .
Nó đang hoàn hành gắp địa cầu và làm thiệt hại đến tính mạng tài sản, của người dân lẫn gia đình của chúng ta, và con mong ông hãy quan tâm đến điều này.
Thật ra thì đại dịch ấy đã bắt đầu từ một thành phố ở Vũ Hán, Hà Nam Trung Quốc và từng được cảnh báo nhiều lần bởi các bác sĩ y khoa ở đấy, nhưng các nhà lãnh đạo ở vị đấy lại lơ là trong công việc này và nghĩ đó chỉ là một thông tin nhảm nhí, mà không cảnh giác đã khiến cho loại vi rút này có quy cơ phát triển, dẫn đến việc lay ra ra các đất nước lâm cận : (Việt Nam, thái lan, Ấn Độ, và cả Lào..."
Trong đó nước Việt Nam là nơi được một người dự đoán rằng, sẽ trở thành ổ dịch thứ hai của đất nước, do nền công nghiệp và phát triển trong du lịch sinh thái đa dạng, nên có rất nhiều người từ đất nước khác đã ùa về đây tham quan, mà không có bất kỳ thứ gì chủng bị .
Cho đến khi tin căng bệnh corana quy hiểm ấy tăng dần làm nhiều người ở trung quốc phải chết, nó khiến mọi người phải bàn hoàn mà tìm mọi cách niêm phong tất cả nơi có người bị dịch lay lan, thậm trí là có người còn bị nhiễm bệnh .
Sau ba ngày đã trôi qua tất cả mọi thứ ở trong vùng nhiễm bệnh ấy, cũng chính là nơi con đang sinh sống phải bị duy tảng mà cách ly theo các biện pháp thông thường của y tế.
Vì đại dịch nên các vấn đề về giao thông vận tải, cũng như là về về công nghiệp nông nghiệp dần bị hạng chế lại các nhà máy phải đóng cửa còn các quán xá cũng như là cửa hàng, cũng dần bị niêm phong, còn đường xá tất ngập bao ngày bỗng nhiên đã trở nên trống vắng một cách lạ thường, có khi còn bị tắc kẹp giao thông làm mọi thứ rối lên kiến ai cũng hết sức là hoang mang .
Đài phát thanh lúc nào cũng vậy, nó luôn rè sau đó lại vang lên : "Hãy đề phòng và cẩn thận về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay cả chung điện thoại cũng như thế, còn trên các lề đường vào bang đêm tấp nập bỗng trở nên trống vắng và hoan tàn .
Các nhà điều phải đóng cửa lại ở trong nhà giảng cách xã hội 15 ngày, các trường học cũng vậy điều đó làm cho các bạn học sinh như em, điều không thể đến trường mà tích lũy các kiến thức mà bọn em cần .
Và từ đó các tình hình về bệnh dịch cành lúc càng căng thẳng hơn, mọi người cũng bắt đầu gắt và tỏ ra quyết liệt hơn so với trận dịch này, trong 10 ngày trôi qua các bệnh nhân bị nhiễm covit trong đó có cả gia đình em, điều hưng phấn xuất viện vì tình trạng đã qua khỏi được căn bệnh mặc dù vậy, nhưng tất cả những người đó cùng gia đình của em phải cần đề phòng, vì bệnh dịch ấy diễn biến rất khó lường .
3 Ngày sau của những ngày giảng cách xã hội tất cả mọi người, đã tập hợp lại cùng nhau ca hát nhảy múa thể hiện được sự huy hiểm của căn bệnh dịch ấy, giử đến và cảnh báo với mọi người trong tình hình này .
Kế tiếp cuối cùng cũng đã qua được 2 Ngày cuối cùng của giảng cách xã hội, mọi thứ đã bình thường trở lại đại dịch bị đẩy lùi, nhưng tất cả mọi mọi người điều luôn cảnh giác bởi vì họ sợ đại dịch ấy sẽ bùng nổ lần hai .
Và đó là câu chuyện về dịch covit để nơi con sinh sống muốn gửi đến ông, con mong ông khoẻ .