Tôi và anh là thanh mai trúc mã.
Tôi biết anh có ý với tôi và tôi cũng thế. Thế nên tôi đã chờ, chờ anh đến ngỏ lời, nhưng chờ hoài chờ mãi. Đến một hôm rốt cuộc tôi không nhịn được.
Tôi đang đi cùng một anh đẹp trai thì anh ta tìm tới nói : " Này! Sao em lại đi với thằng này thế hả? Đáng lẽ bây giờ em phải ở nhà cùng anh chứ!"
" Ơ hay, anh lạ ghê nhỉ? Tôi đi với ai, ở đâu thì liên quan gì tới anh?" _ tôi khó chịu nói to. Ù ui, lại còn "cùng anh" cơ đấy.
" A, em không còn tình..." _ anh ta sửng sốt rồi tức giận đỏ mặt nói.
Tôi ngắt lời anh ta nói: " Cái gì mà tình? tôi đang đi chơi với bạn trai đấy, làm ơn tránh ra giùm."
Anh ta ngạc nhiên hét lên:" Bạn trai!? Anh tưởng anh mới là..."
" Anh đừng có hiểu lầm, tôi và anh là thanh mai nên tôi chỉ thân thiết với anh một chút thôi, đừng có tưởng bở thế chứ, tên dở hơi."_ Tôi ngán ngẩm nhìn mặt anh ta.
Bạn trai? chúng ta chưa từng mở lời nên cũng không hề có quan hệ đó nhé.
Mặt anh ta lúc trắng lúc xanh nhìn rất đặc sắc, tôi vô hình tức giận, dậm chân bỏ lại anh ta phía sau, bước đi một cách thật tiêu soái.
Từ đó đến giờ cũng đã hơn 2 năm.
Giờ nghĩ lại thì tự cảm thán:" Sao mình ngu thế nhỉ?"
Khi không lại đi thích một tên nhát gan dở hơi thế nhỉ? Haizzz... đời nó khó nói.
Mà thôi, không sao, trai nó nhiều bao la, tiếc làm gì cho phí tâm?