Xin chào mn , tôi là Trịnh Vĩnh Hàn tôi từ bé lớn lên cùng một người bạn , tuy chúng tôi khác giới nhưng rất thân.
Tôi còn nhớ rất rõ từng ánh mắt đôi môi hay cử chỉ của cậu ấy.
Năm tôi lên 18 tuổi và cũng là năm tôi mất cậu ấy....
Hà Tiểu Nhu cô bạn thân từ bé đến lớn
Tiểu Nhu là một con người ham học , ở trường cậu ấy luôn đứng nhất về học tập về mọi môn trừ thể dục vì sức khỏe cậu ấy rất yếu vốn từ lúc bé ngược lại tôi lại rất giỏi thể dục sức khỏe tôi tốt bản thân tôi chỉ cao hơn cậu ấy về cái môn này.
Nhưng tôi cứ tưởng....tôi và cậu ấy sẽ mãi mãi lm bạn như vậy suốt đời nhưng đúng năm cậu ấy vừa tròn 18 tuổi...
Lúc đó tôi không hay biết việc cậu ấy bị thủng lỗ túi mật ngày đó cậu ấy dường như rất yếu ớt
Tôi có hỏi nhưng cậu ấy đã cố tỏ ra bình thường
Đến chiều , cậu ấy ôm cơ thể ốm đau của mình chạy đến nhà tôi..
Đưa cho tôi một lá thư và một sợi dây chuyền ngọc và bảo ngày mai hãy mở ra
Vào ngày mai như cậu ấy nói tôi mở lá thư ra đọc :
Xin chào buổi sáng Hàn Hàn !
Bây giờ có lẽ tớ đã không còn nữa !!
Tớ biết mình có lỗi khi không cho cậu biết sớm
Cậu có biết sợi dây chuyền đó có ý nghĩa gì với tới không.
Nó được chính bản thân tớ làm với mong muốn đưa cho người mình thích !! Là cậu đó !?
Tớ rất muốn nói với cậu chuyện này sớm hơn cơ nhưng tớ không đủ can đảm để thổ lộ và bây giờ điểu từ nuối tiết nhất cũng là điều này !!
Mà hãy nhớ rằng khi cậu biết đừng buồn nhé tớ sẽ mãi bên cậu !!
kính gửi
Tình yêu đầu tiên của đời tớ.
Đọc xong lá thư nước mắt tôi tuông trào tôi bây giờ cảm thấy rất hối tiết rằng tôi cũng thik cậu ấy !!
Linh hồn nhỏ của đời tôi à yên nghỉ nhé !!